Một sự kiện đánh bắt cá hiếm gặp và ngoạn mục đã diễn ra tại Philippines, khi người dân địa phương tại Pasuquin, Ilocos Norte, thành công kéo lên bờ một con cá cờ xanh (Blue Marlin) có kích thước kỷ lục.
Đoạn clip được ghi lại bởi anh Allan Rubang Visitacion cho thấy khoảnh khắc đầy kịch tính khi một nhóm ngư dân phải vật lộn với con cá khổng lồ nặng tới 500kg và dài đến 4,6 mét vào ngày 6 tháng 12. Con cá này có trọng lượng tương đương một chiếc xe mô tô phân khối lớn, khiến việc đưa nó vào bờ trở thành một thử thách thực sự.
Ban đầu, các ngư dân phải rất vất vả để đưa con "thủy quái" đồ sộ này ra khỏi chiếc thuyền gỗ nhỏ. Cuối cùng, bằng sự hợp sức và kinh nghiệm, họ đã khéo léo đẩy con cá xuống nước và sử dụng dây thừng chắc chắn để từ từ kéo nó lên bãi cát.
Sự kiện này không chỉ gây chú ý vì kích thước "khủng" của con cá mà còn vì giá trị kinh tế mà nó mang lại. Theo thông tin từ anh Allan, con cá cờ xanh quý hiếm này đã được bán với mức giá 80.000 PHP, tương đương khoảng 35 triệu đồng.
Cá cờ xanh (Blue Marlin) được mệnh danh là một trong những loài cá biểu tượng, lớn nhất và nhanh nhất của đại dương. Chúng là mục tiêu săn đón hàng đầu trong giới câu cá thể thao (game fish) toàn cầu. Loài cá này nổi tiếng với sức mạnh phi thường, tốc độ bơi lội kinh ngạc và khả năng chống trả quyết liệt khi mắc câu, được xem là thử thách đỉnh cao đối với bất kỳ cần thủ lão luyện nào.
Loài cá này thường sinh sống ở các vùng nước nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, ưa thích vùng nước sâu gần bề mặt. Cá cờ xanh dễ dàng nhận biết nhờ màu xanh coban nổi bật ở lưng, phần bụng màu trắng bạc, và đặc biệt là chiếc hàm trên dài, sắc nhọn như ngọn giáo.
Chúng có giá trị thương mại cao nhờ thịt có hàm lượng chất béo tương đối lớn. Đáng chú ý, cá cái có thể đạt khối lượng gấp bốn lần cá đực. Kỷ lục tối đa được ghi nhận của loài cá này là 820 kg và chiều dài lên tới 5 mét.
Tuy nhiên, dù mang lại lợi ích kinh tế lớn và là ngôi sao của các giải đấu câu cá, cá cờ xanh đang đối mặt với nguy cơ bị đe dọa do hoạt động đánh bắt quá mức, cả thương mại lẫn vô tình. Hiện nay, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đang xem xét xếp loài cá này vào danh sách bị đe dọa, kêu gọi sự quan tâm và các biện pháp bảo tồn cần thiết.