Một tiếng vo ve nhỏ kỳ lạ vang lên trong phòng khách đã khiến cả gia đình họ Lý ở quận Thụy Phương, thành phố Tân Bắc, bàng hoàng. Khi bật đèn kiểm tra, họ sững sờ trước cảnh tượng một con chim lạ đang đậu trên bàn thờ.
Theo báo cáo của Cục Bảo vệ Động vật thành phố Tân Bắc, vào đêm khuya, một con cú mèo cổ vòng (còn gọi là cú tai nhỏ) - một phân loài đặc trưng của Đài Loan xuất hiện trong biệt thự của gia đình. Con chim với khuôn mặt tròn, đôi mắt to sáng và bộ lông mềm mại thỉnh thoảng phát ra những tiếng "woooo" nhỏ khiến gia chủ vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Ngay sau đó, nó đã được Cục Bảo vệ Động vật tiếp nhận và tái định cư. Ngày hôm sau, bác sĩ thú y xác nhận chim khỏe mạnh và được thả về môi trường tự nhiên.
Chủ nhà họ Lý cho biết, khi đang chuẩn bị đi ngủ, anh bất ngờ nghe thấy tiếng động kỳ lạ từ phòng khách. Ban đầu tưởng là trộm, anh bật đèn kiểm tra thì phát hiện con cú đang kêu bên cạnh bài vị tổ tiên. Sau khi bình tĩnh lại, gia đình vừa giận vừa thấy thú vị trước vị khách bất ngờ này. Họ nhanh chóng đặt con chim vào hộp các tông có lót khăn và báo cho Cục Bảo vệ Động vật đến xử lý.
Cheng Pei-hong, cán bộ bảo tồn động vật của Cục Bảo vệ Động vật Tân Bắc, giải thích rằng cú mèo cổ vòng là loài chim săn mồi cỡ nhỏ đến trung bình, sống về đêm và được bảo vệ cấp II tại Đài Loan. Chúng dài khoảng 20 cm, lông màu nâu đốm, khuôn mặt tròn, đôi mắt sáng và hai chùm lông trên đầu tạo thành "sừng" giống tai - đặc điểm khiến chúng dễ nhận biết. Loài cú này thường sinh sống trong rừng ở độ cao thấp và trung bình, ẩn náu vào ban ngày và kiếm ăn ban đêm với côn trùng, chuột và các loài bò sát nhỏ, đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sâu bệnh và động vật gặm nhấm.
Nguyên nhân con chim xuất hiện trong biệt thự có thể do đi lạc khi kiếm ăn hoặc bị ánh đèn thu hút. Cục Bảo vệ Động vật Tân Bắc khuyến cáo người dân nếu phát hiện động vật hoang dã đi lạc vào nhà hãy liên hệ ngay với đường dây nóng 1959 hoặc đường dây nóng khẩn cấp 24/7 của cục để được xử lý an toàn. Người dân không nên làm phiền, đánh đập hoặc hạn chế động vật để tránh gây thương tích. Đồng thời, Luật Bảo tồn Động vật Hoang dã nghiêm cấm việc nuôi, mua bán hoặc trưng bày động vật hoang dã trái phép, với hình phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm và tiền phạt từ 300.000 đến 1,5 triệu Đài tệ.