Vòng quanh Thế giới

Ngày đầu năm mới của Nữ hoàng Anh sẽ như thế nào?

An Chi
Chia sẻ

Trong ngày đầu năm mới, Nữ hoàng Anh có rất nhiều hoạt động và một trong số đó từng khiến Công nương Diana “khổ sở"

Trong những năm trước đây, Nữ hoàng Anh Elizabeth II thường đón Giáng sinh và năm mới ở Sandringham, Norfolk. Người đứng đầu hoàng gia sẽ ở lại đây từ kỳ nghỉ lễ Giáng sinh cho đến ngày 6/2 hàng năm, ngày giỗ của bố Nữ hoàng Anh – Vua George VI.

Nhưng trong năm nay, Nữ hoàng thông báo rằng bà sẽ dành đón năm mới ở Windsor thay vì Sandringham. Vẫn có các thành viên khác trong hoàng gia đón năm mới cùng bà, nhưng vì dịch Covid-19 nên số lượng sẽ hạn chế. Vậy thông thường Nữ hoàng Anh sẽ làm gì trong đêm giao thừa và ngày đầu năm mới?

Ngày đầu năm mới của Nữ hoàng Anh sẽ như thế nào?

Chơi trò chơi

Trước ngày bước sang năm mới, Nữ hoàng Anh thường gửi lời mời đến các thành viên trong gia đình để tham gia bữa tiệc đêm giao thừa. Sau bữa tiệc, Nữ hoàng thường sẽ tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn khác nhau. 

Theo tác giả hoàng gia Brian Hoey, trò chơi mà Nữ hoàng Anh yêu thích nhất là trò "bốc thăm may mắn". Trò chơi này khá đơn giản, người hầu sẽ đưa ra một chiếc hộp bên trong chứa đầy mùn cưa và những mẩu giấy ghi chú ẩn với nội dung dự đoán trong năm mới. Sau đó, các thành viên hoàng gia sẽ lần lượt bốc thăm để xem họ sẽ đón nhận được điều gì trong năm mới. 

Đi ngủ muộn

Khi đồng hồ điểm sang năm mới, Nữ hoàng Anh mới chịu đi ngủ. Lúc này, các thành viên hoàng gia và khách mời mới được phép đi ngủ. “Không ai được phép ngủ trước Nữ hoàng Anh. Đó là quy tắc bất thành văn”, William Heseltine, cựu thư ký riêng của Nữ hoàng tiết lộ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đáp ứng được yêu cầu “khó nhằn” này, vì Nữ hoàng Anh là một “cú đêm”. Quy tắc “bất thành văn” này từng khiến Công nương Diana khổ sở bởi lẽ nàng dâu hoàng gia này không thức khuya được. Vì vậy, những buổi tối hoàng gia kéo dài thực sự là một cơn ác mộng với vị công nương quá cố này. 

Đi lễ nhà thờ

Giống như lễ Giáng sinh, Nữ hoàng Elizabeth II chào đón năm mới bằng một buổi lễ ở nhà thờ. Những năm trước, bà sẽ tới nhà thờ St Mary Magdalene ở Sandringham với Hoàng thân quá cố Philip, bạn bè và gia đình, trước khi tham gia một số hoạt động yêu thích của bà.

Năm nay, tuy không đến Sandringham nhưng rất có thể bà vẫn duy trì truyền thống đến nhà thờ vào ngày đầu năm mới. Có lẽ, bà sẽ tới nhà nguyện riêng ở lâu đài Windsor hoặc nhà nguyện St George.

Cưỡi ngựa và săn chim trĩ

Nữ hoàng và Công chúa Anne cưỡi ngựa ở Norfolk vào ngày 2/1/1979. 

Nữ hoàng Elizabeth II là một người đam mê cưỡi ngựa. Mỗi năm, vào ngày đầu năm mới, sau khi đi lễ nhà thờ về, bà thường cưỡi ngựa vài vòng quanh khu dinh thự ở Sandringham.

Vào cuối ngày, bà còn tổ chức một cuộc thi đi săn chim trĩ. Tuy nhiên, không rõ liệu nữ hoàng có tham gia hay không khi bà đã ở tuổi ngoài 90. 

Năm 2022 sẽ đánh dấu mốc đặc biệt của Nữ hoàng Anh, kỷ niệm 70 năm bà trị vì. Hiện vẫn chưa rõ bà sẽ có hoạt động gì để đón giao thừa và năm mới. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất