Vòng quanh Thế giới

Nepal đưa 14 thi thể trong vụ rơi máy bay khỏi hiện trường

Theo Tuổi Trẻ
Chia sẻ

Các nhân viên cứu hộ ở Nepal đã đưa được 14 thi thể khỏi hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay nhỏ, chở 22 người ở một vùng hẻo lánh của nước này.

Nepal đưa 14 thi thể trong vụ rơi máy bay khỏi hiện trường Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn rơi máy bay chở 22 người của Công ty hàng không tư nhân Tara Air ở Nepal - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, Tek Raj Sitaula, người phát ngôn của sân bay quốc tế Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal, cung cấp thông tin trên và cho biết: "Việc tìm kiếm những người khác vẫn đang tiếp tục".

Ngày 30-5, quân đội Nepal cho biết cơ quan này đã xác định được vị trí của chiếc máy bay gặp nạn hôm 29-5.

Viết trên Twitter, người phát ngôn của quân đội Nepal, ông Narayan Silwal cho biết: "Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ đã xác định vị trí thực tế nơi máy bay rơi" và đăng hình ảnh hiện trường cho thấy các bộ phận của chiếc máy bay vương vãi trên rìa một ngọn núi. Số hiệu 9N-AET của chiếc máy bay có thể nhìn thấy rõ ràng trong bức ảnh.

Theo các quan chức chính phủ và hàng không, có 4 người Ấn Độ, 2 người Đức, 16 người Nepal có mặt trên chiếc máy bay De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter do Công ty tư nhân Tara Air vận hành.

Chiếc máy bay đã bay được 20 phút trước khi mất liên lạc với đài kiểm soát. Chuyến bay chở các du khách từ thị trấn Pokhara, cách thủ đô Kathmandu khoảng 125km về phía tây để đến Jomsom, một địa điểm du lịch và hành hương nổi tiếng cách Pokhara khoảng 80km.

Trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho biết chiếc máy bay có số đăng ký 9N-AET, thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 4-1979.

Deo Chandra Lal Karna, người phát ngôn của Cơ quan Hàng không dân dụng Nepal (CAAN), cho biết 5 máy bay trực thăng hỗ trợ quá trình cứu hộ.

Nepal là quốc gia xảy ra nhiều vụ tai nạn hàng không do thời tiết ở nước này có thể thay đổi đột ngột và các đường băng thường nằm ở những vùng núi khó tiếp cận.

Đầu năm 2018, một chuyến bay của US-Bangla Airlines từ Dhaka đến Kathmandu đã gặp sự cố khi hạ cánh và bốc cháy, khiến 51 trong số 71 người trên máy bay thiệt mạng.

Nepal đưa 14 thi thể trong vụ rơi máy bay khỏi hiện trường Ảnh 2
Gia đình và người thân của các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay của Nepal ngày 29-5 - Ảnh: AFP
Nepal đưa 14 thi thể trong vụ rơi máy bay khỏi hiện trường Ảnh 3
Gia đình và người thân của các nạn nhân đi trên máy bay bị nạn ngày 29-5 - Ảnh: AFP
Chia sẻ

Theo

Tuổi Trẻ

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất