Vòng quanh thế giới

Nam sinh 19 tuổi lập di chúc, để lại khối tài sản 77 tỷ đồng cho bạn thân

Hoài Thương

Nam sinh gây xôn xao khi lập di chúc ở tuổi đời còn rất trẻ.

Một nam sinh 19 tuổi tại Thượng Hải (Trung Quốc) mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi quyết định lập di chúc, để lại toàn bộ khối tài sản trị giá khoảng 20 triệu Nhân dân tệ (khoảng 77,5 tỷ đồng) cho người bạn thân lớn lên cùng mình, thay vì cha mẹ.

Nam sinh 19 tuổi lập di chúc, để lại khối tài sản 77 tỷ đồng cho bạn thân Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, nam sinh họ Lý (được đổi tên), hiện là sinh viên năm nhất đại học, đã đến Chi nhánh Thượng Hải của Trung tâm Lưu trữ Di chúc Trung Quốc để lập di chúc, trong đó chỉ định toàn bộ tài sản của mình sẽ được chuyển cho người bạn thân đã gắn bó nhiều năm và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối. Khối tài sản của nam sinh này gồm một căn nhà cùng số tiền mặt lên tới vài triệu Nhân dân tệ, tổng giá trị ước tính khoảng 20 triệu Nhân dân tệ.

Quyết định của chàng trai trẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt khi nhiều người thắc mắc vì sao ở tuổi 19, anh đã nghĩ đến việc lập di chúc.

Chia sẻ về lý do đưa ra quyết định này, nam sinh cho biết cha mẹ đã ly hôn từ nhiều năm trước và đều xây dựng gia đình mới. Do cả hai đều bận rộn với cuộc sống riêng nên thời gian dành cho con không nhiều, mối quan hệ giữa anh và cha mẹ cũng dần trở nên xa cách. Bản thân anh gần như không hiểu rõ tình hình của các gia đình mới mà cha mẹ đang xây dựng.

Ngoài ra, nam sinh còn có niềm đam mê với các môn thể thao mạo hiểm. Anh thừa nhận đây là những hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro và luôn tồn tại khả năng xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Nam sinh 19 tuổi lập di chúc, để lại khối tài sản 77 tỷ đồng cho bạn thân Ảnh 2

Chính vì vậy, anh quyết định lập di chúc từ sớm để đảm bảo tài sản được phân chia đúng theo mong muốn của mình. Nam sinh cho biết điều anh lo ngại nhất là nếu không may gặp sự cố, phần tài sản của mình có thể sẽ được chia theo quy định pháp luật, trong đó có khả năng liên quan đến vợ hoặc chồng hiện tại của cha mẹ sau khi họ tái hôn. Đây là điều anh không mong muốn.

Đại diện Chi nhánh Thượng Hải của Trung tâm Lưu trữ Di chúc Trung Quốc cũng giải thích rằng, theo quy định pháp luật, nếu tài sản được để lại cho người không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật thì hình thức này được gọi là "di tặng" chứ không phải "thừa kế".

Đáng chú ý, người được di tặng phải bày tỏ việc chấp nhận nhận tài sản trong vòng 60 ngày kể từ khi biết nội dung di chúc. Nếu quá thời hạn này mà không có phản hồi, pháp luật sẽ mặc nhiên coi người đó từ chối nhận di sản.

Câu chuyện của nam sinh 19 tuổi đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng việc lập di chúc ở tuổi còn rất trẻ là quá sớm, trong khi nhiều ý kiến khác nhận định đây là cách chủ động bảo vệ quyền định đoạt tài sản của bản thân, đặc biệt trong bối cảnh hoàn cảnh gia đình và mong muốn cá nhân có nhiều khác biệt.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI