Trong năm 2025, Trung Quốc đã thiết lập kỷ lục mới của ngành hàng không vũ trụ khi thực hiện tổng cộng 92 đợt phóng tàu vũ trụ, con số cao nhất kể từ khi nước này triển khai các chương trình chinh phục không gian. Thành tích này phản ánh rõ tốc độ phát triển nhanh chóng cũng như tham vọng dài hạn của Trung Quốc trong việc vươn lên vị thế cường quốc hàng không vũ trụ.
Theo thông tin do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố ngày 3/1, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết mật độ phóng trong năm qua tăng mạnh trên nhiều phương diện, từ các sứ mệnh có người lái cho đến thám hiểm không gian sâu và lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại.
Không chỉ gia tăng về số lượng, năm 2025 còn đánh dấu bước tiến quan trọng về chất lượng nhiệm vụ. Lần đầu tiên, Trung Quốc đưa hơn 300 vệ tinh vào đúng quỹ đạo dự kiến chỉ trong một năm, mở rộng đáng kể năng lực triển khai hạ tầng không gian phục vụ viễn thông, quan sát Trái đất và nghiên cứu khoa học.
Ông Chu Hải Dương, đại diện Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, cho biết trong 11 năm liên tiếp, các thành tựu không gian luôn được nhắc đến trong thông điệp năm mới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo ông, điều này không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận mà còn tạo động lực tinh thần lớn đối với đội ngũ làm việc trong lĩnh vực vũ trụ.
Ở mảng bay có người lái, tàu Thần Châu-20 đã hoàn thành nhiệm vụ trên quỹ đạo với thời gian lưu trú kéo dài 204 ngày, mức cao nhất trong lịch sử chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc. Trong khi đó, tàu Thần Châu-21 ghi nhận kỷ lục mới về thời gian gặp và ghép nối, rút ngắn xuống còn khoảng 3,5 giờ.
Đáng chú ý, trước một tình huống khẩn cấp liên quan đến tàu Thần Châu-20, Trung Quốc lần đầu tiên triển khai thành công phương án phóng khẩn cấp trong vòng 16 ngày. Sự kiện này cho thấy khả năng ứng phó nhanh và linh hoạt của chương trình vũ trụ nước này trước các rủi ro ngoài không gian.
Bên cạnh các sứ mệnh có người lái, tàu thăm dò Thiên Vấn-2 cũng chính thức khởi hành, thực hiện nhiệm vụ thăm dò và lấy mẫu tiểu hành tinh đầu tiên của Trung Quốc. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng nghiên cứu không gian sâu.
Năm 2025 cũng chứng kiến sự bùng nổ của các vụ phóng tên lửa thương mại, với nhiều dòng tên lửa mới liên tục được đưa vào khai thác. Lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại đang dần trở thành động lực thúc đẩy toàn ngành phát triển.
Bước sang năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc dự kiến triển khai loạt thử nghiệm then chốt cho dự án đưa người lên Mặt trăng. Tàu Hằng Nga-7 được lên kế hoạch thăm dò khu vực cực nam Mặt trăng nhằm tìm kiếm dấu vết của băng nước, trong khi nhiều mẫu tên lửa thế hệ mới sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên và thử nghiệm công nghệ thu hồi.
Với chuỗi hoạt động dày đặc và các mục tiêu dài hạn đang được hiện thực hóa, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc được đánh giá đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới vị thế cường quốc trong lĩnh vực chinh phục không gian.