WHO cho biết đợt dịch do chủng virus Bundibugyo gây ra. Đây là biến thể hiếm của Ebola và hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Dù vậy, WHO nhấn mạnh đợt bùng phát này chưa đạt ngưỡng để được xem là đại dịch toàn cầu.
Tính đến ngày 16/5, tỉnh Ituri ở miền đông Congo đã ghi nhận 80 ca tử vong nghi nhiễm, 8 ca được xác nhận bằng xét nghiệm và 246 ca nghi nhiễm tại ít nhất ba khu vực y tế gồm Bunia, Rwampara và Mongbwalu.
Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO xác nhận hai ca nhiễm không liên quan trực tiếp với nhau, trong đó có một trường hợp tử vong. Cả hai bệnh nhân đều từng di chuyển từ Congo sang Uganda.
WHO cảnh báo các quốc gia có chung đường biên giới với Congo đang đối mặt nguy cơ lây lan cao. Cơ quan này khuyến nghị tăng cường giám sát y tế, kiểm tra tại cửa khẩu và theo dõi người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Tuy nhiên, WHO không khuyến khích đóng cửa biên giới hay hạn chế thương mại vì lo ngại điều đó có thể khiến người dân di chuyển qua các tuyến không kiểm soát.
Reuters cho biết Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp và đang theo dõi một số công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus.