Trong thời gian gần đây, Mỹ và Nhật Bản liên tiếp ghi nhận các đợt bùng phát bệnh liên quan đến ký sinh trùng với số ca mắc tăng nhanh, khiến cơ quan y tế hai nước phải nâng mức cảnh giác. Tại Mỹ, giới chức đang điều tra ổ dịch bệnh Cyclospora (Cyclosporiasis) nghi liên quan đến thực phẩm, trong khi Nhật Bản ghi nhận số ca mắc hội chứng sốt giảm tiểu cầu do ve truyền (SFTS) cao nhất từ trước đến nay.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), từ ngày 1/5 đến ngày 6/6, ít nhất 145 trường hợp mắc bệnh Cyclospora đã được ghi nhận tại 20 bang trên cả nước. Các bệnh nhân có độ tuổi từ 5 đến 86 tuổi, trong đó 20 người phải nhập viện điều trị. Hiện chưa ghi nhận trường hợp tử vong.
Giới chức y tế cho biết các ca bệnh được cho là có liên quan đến việc sử dụng thực phẩm hoặc nguồn nước bị nhiễm ký sinh trùng. Đáng chú ý, hầu hết bệnh nhân đều không có lịch sử đi nước ngoài trong thời gian gần đây, cho thấy nguồn lây có thể xuất phát ngay trong lãnh thổ Mỹ.
Các ca mắc tập trung nhiều nhất tại bang New York, tiếp theo là Texas và Illinois. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến đợt bùng phát vẫn chưa được xác định và CDC đang tiếp tục điều tra để truy tìm nguồn lây.
Cyclospora là bệnh do ký sinh trùng Cyclospora cayetanensis gây ra. Loại ký sinh trùng này chủ yếu lây truyền qua thực phẩm hoặc nước uống bị ô nhiễm bởi phân chứa mầm bệnh. Khả năng lây trực tiếp từ người sang người được đánh giá là rất hiếm.
Người mắc bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như tiêu chảy kéo dài, đau quặn bụng, buồn nôn, nôn ói và mệt mỏi. CDC khuyến cáo người dân tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm, sử dụng nguồn nước sạch và tránh ăn các thực phẩm có nguy cơ nhiễm bẩn để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
Trong khi đó, Nhật Bản cũng đang đối mặt với diễn biến đáng lo ngại của hội chứng sốt giảm tiểu cầu do ve truyền (SFTS). Tính đến cuối tháng 6 năm nay, nước này đã ghi nhận 83 ca mắc, mức cao nhất kể từ khi căn bệnh được theo dõi và thống kê.
Theo Đài TBS của Nhật Bản, nhà nghiên cứu Goka Koichi thuộc Viện Nghiên cứu Môi trường Quốc gia nhận định sự gia tăng số ca bệnh có thể liên quan đến việc các loài động vật hoang dã như gấu và gấu mèo xuất hiện ngày càng nhiều gần khu dân cư.
Ve là loài ký sinh không lựa chọn vật chủ khi hút máu và thường sinh sống ở các khu vực rừng núi. Khi những động vật hoang dã mang ve di chuyển xuống gần nơi con người sinh sống, nguy cơ con người bị ve đốt hoặc tiếp xúc với mầm bệnh cũng tăng lên đáng kể. Do SFTS là bệnh có thể lây truyền giữa động vật và con người, sự thay đổi này được cho là một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc tăng mạnh.
Theo các chuyên gia, thời gian ủ bệnh của SFTS kéo dài khoảng 7-14 ngày. Trong tuần đầu sau khi phát bệnh, người bệnh thường bị sốt cao, giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau đầu, đau cơ và sưng hạch bạch huyết. Một số trường hợp còn xuất hiện biểu hiện xuất huyết.
Nếu bệnh diễn tiến nặng, sang tuần thứ hai người bệnh có thể gặp tình trạng suy gan, suy thận, rối loạn đông máu lan tỏa và suy đa cơ quan. Phần lớn bệnh nhân sẽ hồi phục từ tuần thứ ba, tuy nhiên các trường hợp nặng có nguy cơ tử vong với tỷ lệ được ghi nhận lên tới khoảng 27%.
Trước diễn biến gia tăng số ca mắc tại cả Mỹ và Nhật Bản, cơ quan y tế hai nước đều khuyến cáo người dân nâng cao ý thức phòng bệnh. Bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người dân khi đến các khu vực có nhiều cây cối hoặc rừng núi nên mặc quần áo dài, sử dụng thuốc xua côn trùng và kiểm tra cơ thể sau khi trở về nhằm hạn chế nguy cơ bị ve đốt.