Vòng quanh Thế giới

Mỹ mất gần 7.000 tỷ đồng/ngày cho cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan

Song Long
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Mỹ đã tiêu tốn hơn 2.000 tỷ USD cho cuộc chiến với Taliban ở Afghanistan.

Lực lượng Taliban đã giành kiểm soát Afghanistan trước khi Mỹ rút quân vào ngày 31/8.

Chỉ trong vòng 20 năm ngắn ngủi, Mỹ đã tiêu tốn hơn 2.000 tỷ USD cho cuộc chiến với Taliban ở Afghanistan. Con số này được tính toán kể từ ngày 11/9/2001, cũng có nghĩa là Mỹ đã chi 300 triệu USD (khoảng 6.850 tỷ đồng) mỗi ngày. Trong đó, có 800 tỷ USD là phí tổn cho các cuộc đối đầu trực tiếp, còn 88 tỷ USD dùng để huấn luyện quân đội Afghanistan, nhưng họ đã thất bại.

Mỹ mất gần 7.000 tỷ đồng/ngày cho cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan Ảnh 1

Dữ liệu bên dưới được tổng hợp từ Linda Bilmes thuộc Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard và Dự án phí tổn chiến tranh của Đại học Brown. Do nhiều lính Mỹ từng tham chiến ở cả Afghanistan và Iraq từ năm 2003 - 2011 nên một số dữ liệu sẽ bao gồm cả 2 cuộc chiến này.

Tính đến tháng 4/2021, số quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan là 2.448 người. Trong khi đó, số nhà thầu Mỹ thiệt mạng là 3.846. Tổng cộng 66.000 cảnh sát và binh sĩ quốc gia Afghanistan đã ngã xuống trong các trận giao tranh. 1.144 binh sĩ và quân nhân thuộc các nước thành viên NATO cũng hy sinh. 

Mỹ mất gần 7.000 tỷ đồng/ngày cho cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan Ảnh 2

47.245 người dân Afghanistan đã bỏ mạng vì tranh chấp giữa lực lượng khủng bố với quân đội. 51.191 chiến binh nổi dậy đã chết, trong khi 444 nhân viên cứu trợ và 72 nhà báo đã thiệt mạng. 

Sau 20 năm giao chiến, từ khi Mỹ và đồng minh đánh bại Taliban, Afghanistan ghi nhận tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh giảm khoảng 50%. Tỷ lệ trẻ em gái biết chữ ở nước này đạt 37%. Trước đó, lực lượng khủng bố này đã dùng vũ lực để đe doạ và ép phụ nữ, trẻ em gái phải ở nhà và chịu sự khống chế.

Mỹ mất gần 7.000 tỷ đồng/ngày cho cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan Ảnh 3

Với con số 2.000 tỷ USD chi phí trực tiếp ở Afghanistan và Iraq mà Mỹ vay nợ tính đến năm 2020, lãi vay đến năm 2050 sẽ lên đến 6.500 tỷ USD. Số tiền Mỹ phải dùng để trả chi phí y tế, trợ cấp thương tật, chôn cất và các chi phí khác cho khoảng 4 triệu cựu binh Afghanistan và Iraq cũng vượt mốc 2.000 tỷ USD.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất