Vòng quanh Thế giới

Mỹ ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm mới, Cựu tổng thống Obama chỉ trích cách chống dịch của ông Trump

Phương An
Chia sẻ

Khi một số nước đã có dấu hiệu thuyên giảm thì số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Mỹ vẫn ở ngưỡng trên 20.000 ca nhiễm bệnh.

Tính đến sáng 10/5, thế giới ghi nhận 4.100.214 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 280.417 ca tử vong và 1.436,184 ca hồi phục. Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch COVID-19 với 1.347.309 ca nhiễm bệnh, trong đó có 20.938 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24h qua. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 là 80.037 trường hợp.

“Một thảm họa hỗn loạn tuyệt đối” là cách mà Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama miêu tả cách phản ứng với COVID-19 của Tổng thống Trump. “Phản ứng với đại dịch toàn cầu lần này lại rất yếu ớt và không đồng nhất. Đó là một thảm họa hỗn loạn tuyệt đối khi những suy nghĩ như trên tồn tại trong chính quyền“, ông Obama phát biểu.

Nga tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 ở mức cao trong 24 giờ qua với 10.817 ca nhiễm mới, đưa tổng số người nhiễm bệnh lên 198.676 người. Tổng số ca tử vong tại Nga là 1.827 trường hợp.

Trong 24h qua, Pháp chỉ ghi nhận thêm 80 ca tử vong mới trên toàn quốc, con số thấp nhất được ghi nhận trong 24h kể từ đầu tháng 4 đến nay. Tổng số ca tử vong tại Pháp là 26.310 trường hợp và 176.658 ca nhiễm COVID-19. Pháp sẽ bắt đầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài suốt 2 tháng qua vào ngày 11/5.

Pháp sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa vào ngày 11/5.

Tại Italy, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, Italy ghi nhận 1.083 ca mắc COVID-19 trong ngày 9/5, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 218.268 trường hợp. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 là 30.395 người, trong đó có 194 ca tử vong mới.

Anh ghi nhận 215.260 ca tử vong trên toàn quốc. Trong khi đó, số ca tử vong trong ngày 9/5 là 346 người, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 31.587 trường hợp. Trong cuộc họp báo hàng ngày của Chính phủ Anh, Bộ trưởng Shapps cho hay, nếu biện pháp giãn cách xã hội được thực thi đầy đủ, lưu lượng giao thông sẽ chỉ giảm 10% so với mức trước khủng hoảng. Ngoài ra, ông cũng nói rằng cần nhiều người dân đi bộ và đạp xe hơn tới nơi làm việc.

Số ca tử vong trong ngày tại Tây Ban Nha đã giảm xuống còn 179 ca, giảm 50 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Tây Ban Nha là 26.478 người, chỉ đứng sau Mỹ, Anh và Italy. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm bệnh tại Tây Ban Nha là 262.783 trường hợp, đứng thứ 2 trên thế giới (sau Mỹ).

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cảnh báo rằng “virus vẫn chưa biến mất”, cuộc đấu tranh diệt COVID-19 chỉ biến mất cho đến khi tìm ra vắc xin phòng bệnh. “Chúng ta phải sống với virus, đó là lý do tại sao chúng ta cần phải củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe của mình và tăng cường khả năng miễn dịch“, ông Pedro nói.

Trong khi đó, Hàn Quốc bất ngờ siết chặt phòng dịch trở lại. Chính quyền ở thành phố Seoul đã đóng cửa hơn 2.100 hộp đêm, vũ trường, quán bar trong ngày 9/5. Động thái này được đưa ra sau khi ca nhiễm COVID-19 mới đều có liên quan tới bệnh nhân nam 29 tuổi được xác nhận ở khu phố Itaewon hồi tuần trước. Tính hết ngày 9/5, Hàn Quốc ghi nhận 10.840 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 256 trường hợp tử vong.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất