Vòng quanh Thế giới

Mỹ bắt đầu chuyển 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho thế giới

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Chính phủ Mỹ bắt đầu vận chuyển lô vắc xin đầu tiên trong số 500 triệu liều vắc xin Covid-19 mà Washington cam kết chia sẻ với các nước trên thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch.

Mỹ bắt đầu chuyển 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho thế giới Ảnh 1
Vắc xin của Mỹ viện trợ đến Colombia (Ảnh minh họa: WAMC).

Trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng Kevin Munoz ngày 17/8 cho biết trên Twitter rằng, Mỹ đang chuyển hơn 488.000 liều vắc xin Pfizer cho Rwanda thông qua chương trình COVAX của Liên Hợp Quốc. Đây là lô vắc xin gồm hơn 188.000 liều đầu tiên trong 500 triệu liều vắc xin Pfizer mà chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết chia sẻ với thế giới, 300.000 liều còn lại được trích từ nguồn cung hiện có của Mỹ.

"Hôm nay, chúng tôi chuyển hơn 488.000 liều vắc xin Pfizer cho Rwanda, trong đó gồm hơn 100.000 liều trong số 500 triệu liều mà chúng tôi đặt mua trong mùa hè này và cam kết chia sẻ", ông Munoz cho hay.

Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Biden nhằm biến nước Mỹ trở thành kho vắc xin của thế giới trong cuộc chiến chống Covid-19. Ông Biden từng nhiều lần nhấn mạnh, vắc xin được chia sẻ không kèm theo bất cứ điều kiện ràng buộc nào.

Sau khi cung cấp 80 triệu liều vắc xin cho các nước, Mỹ cam kết cung cấp thêm 500 triệu liều vắc xin, trong đó 200 triệu liều sẽ được phân phối trong năm nay, 300 triệu liều còn lại sẽ phân phối vào nửa đầu năm 2022. Khoảng 75% số vắc xin này sẽ được chia sẻ thông qua COVAX, 25% được Mỹ chia sẻ trực tiếp cho các quốc gia, vùng lãnh thổ. Ngoài ra, Mỹ cũng cam kết đóng góp 2 tỷ USD cho sáng kiến vắc xin toàn cầu.

Chia sẻ

Theo

Dân Trí

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất