Vì muốn đổi điện thoại mới, một cô gái 15 tuổi tại Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) đã lén mang nhiều món đồ xa xỉ trong gia đình đi bán với giá rẻ bất ngờ. Sự việc sau đó khiến gia đình bàng hoàng khi tổng giá trị tài sản lên tới 130.000 NDT (khoảng 488,7 triệu đồng) nhưng chỉ được thu về vỏn vẹn 9.300 NDT (tương đương 34,9 triệu đồng).
Theo thông tin được đăng tải ngày 23/2, cô bé đã đem bán hàng loạt vật dụng đắt tiền gồm đồng hồ, túi xách hàng hiệu… cho một nền tảng thu mua đồ xa xỉ. Điều đáng nói, mức giá thu mua thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế.
Chia sẻ với truyền thông, bà Đinh - mẹ của cô gái cho biết gia đình vô cùng sốc khi phát hiện sự việc. Cụ thể, chiếc đồng hồ Cartier mua với giá 46.200 NDT chỉ được thu mua lại với giá 2.000 NDT. Một chiếc túi Dior trị giá 29.500 NDT bị mua lại với giá 1.500 NDT. Ngoài ra, chiếc đồng hồ Longines mua với giá 12.500 NDT cũng chỉ được trả 850 NDT. Tổng giá trị các món đồ khoảng 130.000 NDT nhưng số tiền con gái bà nhận được chỉ 9.300 NDT.
Theo lời phụ huynh, mục đích của cô bé là để có tiền đổi điện thoại mới. Tuy nhiên, điều khiến gia đình bức xúc không chỉ nằm ở mức giá "rẻ như cho", mà còn ở quy trình kiểm duyệt của đơn vị thu mua. Bà Đinh cho rằng nền tảng này đã không thực hiện đầy đủ việc xác minh độ tuổi người bán. "Họ không hề kiểm tra xem đối phương có phải là người chưa thành niên hay không", bà nói.
Trước phản ánh từ gia đình, phóng viên đã liên hệ với phía nền tảng thu mua đồ xa xỉ nói trên. Đại diện đơn vị này khẳng định họ không thu mua tài sản từ người chưa thành niên. Tuy nhiên, vụ việc đang làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh trách nhiệm kiểm soát giao dịch trên các nền tảng trực tuyến, đặc biệt trong bối cảnh hoạt động mua bán đồ hiệu đã qua sử dụng ngày càng phổ biến.
Sự việc cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với nhiều gia đình về việc quản lý tài sản cá nhân và giáo dục con cái trong thời đại số. Khi các nền tảng mua bán trực tuyến phát triển mạnh mẽ, chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng kể cả trẻ vị thành niên đã có thể thực hiện giao dịch giá trị lớn mà không cần gặp mặt trực tiếp.
Hiện vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của nền tảng thu mua, đồng thời xem xét cơ chế bảo vệ quyền lợi cho người chưa thành niên trong các giao dịch dân sự trực tuyến.