Vòng quanh Thế giới

Muốn con cần mình hơn, người mẹ ngấm ngầm làm điều thâm độc

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, một người phụ nữ ở bang Michigan (Mỹ) bị báo buộc vì tham gia quấy rối tinh vi và bắt nạt chính con gái ruột của mình và bạn của con trong suốt hơn 1 năm bằng cách nhắn tin quấy rối.

Người mẹ nhẫn tâm ấy là Kendra Gail Licari, 42 tuổi ở Mount Pleasant, Michigan. Cô vốn là một huấn luyện viên bóng rổ nữ. Cô bị cảnh sát cáo buộc đã đẩy con gái vào tình trạng đau khổ trong hơn một năm trời khi liên tục quấy rối con trên mạng xã hội. Người phụ nữ này đang phải đối mặt với 5 tội danh, bao gồm hai tội danh theo dõi trẻ vị thành niên, hai tội sử dụng máy tính để phạm pháp và cuối cùng là cản trở người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, vào tháng 12 năm ngoái, chính Kendra thông báo với họ rằng con gái mình và bạn trai liên tục bị quấy rối trên mạng. Thậm chí, cô và mẹ của cậu bạn trai này đã cùng hợp tác để tìm ra kẻ đứng sau chuyện này. Nhờ vậy mà Kendra bị mọi người nghi ngờ và cũng theo lẽ thông thường không ai nghĩ một người mẹ sẽ hãm hại con mình.  

Muốn con cần mình hơn, người mẹ ngấm ngầm làm điều thâm độc Ảnh 1
Kendra Gail Licari, 42 tuổi ở Mount Pleasant, Michigan

Cảnh sát cho biết, Kendra Licari gửi tới 12 tin nhắn mỗi ngày đến con gái, với nội dung đầy sự thù hận. Trong tin nhắn, cô ta giả dạng là một thiếu nữ khác cùng tuổi với con gái. Cô có cách che giấu danh tính rất tinh vi. Khi cảnh sát và chuyên gia công nghệ vào cuộc điều tra, họ phát hiện ra kẻ đứng đằng sau nhắn tin thường dùng tài khoản "ảo". Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tìm ra chính người mẹ huấn luyện viên đã "khủng bố mạng" con gái ruột của mình.  

Cảnh sát cũng đã thu gom được  349 trang tài liệu chứa đầy các dòng tin nhắn với nội dung hận thù mà Kendra gửi cho con gái. Sau quá trình chất vấn, cuối cùng Kendra đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Tuy nhiên, động cơ khiến Kendra bắt nạt con gái vẫn còn là một ẩn số.

David Barbey, một công tố viên quận thụ lý vụ án kỳ lạ này, nói với phóng viên rằng rất có thể Kendra bắt nạt con gái với mục tiêu khiến con sẽ cần cô ta hơn. 

Được biết, Kendra Licari đã bị bắt vào đầu tháng này, nhưng sau đó được tạm trả tự do nhờ đóng số tiền thế chân trị giá 5.000 USD. Cô ta sẽ phải đối mặt với án tù giam lên tới 10 năm vì phạm tội trên mạng và thêm 5 năm nữa vì tội theo dõi người khác, cũng như cản trở cơ quan thực thi pháp luật. Một phiên điều trần sẽ diễn ra vào 29/12 tới đây để xác định các bằng chứng chính thức buộc tội người mẹ trước tòa.  

Xem thêm: Chồng thất nghiệp lại lười biếng, vợ túng quẫn làm một việc gây sốc để nuôi gia đình

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất