Vòng quanh thế giới

Mùi hôi thối bốc lên gần quán nước, người dân bàng hoàng khi nhìn lên cành cây

Thanh Phúc

Cảnh tượng trên cành cây khiến người dân không khỏi hoang mang.

Ngày 7/9, một hình ảnh gây chấn động cộng đồng mạng Singapore xuất hiện trên nhóm Facebook Singapore Wildlife Sightings:.

Theo người đăng tải, khi đang ngồi trong quán nước thì nhiều cư dân đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên gần đó. Tuy nhiên họ không thấy bất kỳ điều bất thường nào xảy ra. 

Mãi đến khi  một người vô tình ngẩng đầu nhìn lên cảnh cây, thì mới hoảng hồn trước cảnh tượng một vật thể treo lơ lửng trên đó. Thoạt đầu, nhiều người đã kinh hãi cho rằng đó có thể là xác người, nhưng khi nhìn kỹ thì họ mới khẳng định rằng đây là xác của một con khỉ.

Mùi hôi thối bốc lên gần quán nước, người dân bàng hoàng khi nhìn lên cành cây Ảnh 1

Pulau Ubin từ lâu được biết đến là địa điểm yêu thích của người dân thành phố trong các hoạt động câu cá và dã ngoại. Tuy nhiên, theo bài đăng trên mạng xã hội, khu vực này thường xuyên xuất hiện rác thải từ ngư cụ: dây câu, lưỡi câu, lưới, hộp đựng thức ăn, pin, thậm chí cả cuộn dây cháy dở. Những vật dụng tưởng chừng nhỏ bé này lại là mối đe dọa trực tiếp đến động vật hoang dã.

Trong vụ việc lần này, nhiều người suy đoán con khỉ non có thể đã vô tình vướng vào lưới khi leo cây gần khu vực ven nước. Một kịch bản khác được đưa ra là con vật kéo theo đoạn dây câu bị bỏ lại rồi mắc kẹt, không thể tự giải thoát.

Một số ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ nỗi xót xa và tức giận, cho rằng sự bất cẩn của con người trong việc vứt bỏ ngư cụ đã khiến một sinh mạng hoang dã phải trả giá. Dù vậy, cũng có người khẳng định khó có khả năng ai đó cố tình giăng lưới trên cây.

Trả lời báo Mothership, ông Lim Liang Jim, Giám đốc Nhóm Bảo tồn của Ban Công viên Quốc gia (NParks) cho biết cơ quan đã tiếp nhận thông tin và xác nhận con vật là khỉ đuôi dài non. Xác khỉ được dọn đi sáng 8/9.

Mùi hôi thối bốc lên gần quán nước, người dân bàng hoàng khi nhìn lên cành cây Ảnh 2

Ông Lim khẳng định không có dấu hiệu cho thấy đây là hành vi phạm tội. Thay vào đó, vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả của rác thải ngư cụ bị bỏ lại trong môi trường tự nhiên.

Theo NParks, các loại ngư cụ như lưỡi câu, dây câu, bẫy cá và lưới có tác động tiêu cực khác nhau đến hệ sinh thái. Đặc biệt, lưới đánh cá bị bỏ lại có thể tiếp tục bẫy và giết chết cá cũng như các loài thủy sinh khác trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

“Lưới rơi xuống đáy biển có thể mắc vào san hô hoặc các loài sinh vật sống dưới đáy, khiến chúng chết ngạt. Động vật hoang dã trên cạn cũng có thể bị vướng, giống như trường hợp của con khỉ non tại Pulau Ubin”, ông Lim nhấn mạnh.

NParks khuyến nghị những người tham gia câu cá giải trí chỉ nên thực hiện tại các điểm được chỉ định và cần vứt bỏ dây, lưỡi, mồi câu sau khi sử dụng đúng nơi quy định. Việc này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn ngăn ngừa những tai nạn thương tâm đối với động vật hoang dã.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI