Vòng quanh thế giới

Một loài vật bị đưa vào danh sách triệt sản vì 'gây rối' con người

Thanh Phúc

Số lượng sinh sản tăng nhanh khiến loài vật này bị đưa vào danh sách kìm hãm tăng trưởng.

Theo nhiều nguồn tin, Cục Công viên Quốc gia Singapore (NParks) đang cân nhắc triển khai các biện pháp quản lý quần thể rái cá theo hướng lâu dài, trong đó không loại trừ khả năng áp dụng triệt sản như một giải pháp kiểm soát sinh sản. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh số vụ xung đột giữa rái cá và con người có dấu hiệu gia tăng tại một số khu dân cư.

Theo CNA, khái niệm triệt sản trong trường hợp này bao gồm các biện pháp kiểm soát sinh sản động vật hoang dã như can thiệp phẫu thuật hoặc sử dụng thuốc tránh thai phù hợp với đặc tính sinh học của loài. Song song đó, NParks cũng đang xem xét phương án di dời rái cá khỏi khu dân cư như một biện pháp giảm thiểu rủi ro, bên cạnh nhiều giải pháp khác đang được nghiên cứu.

Một loài vật bị đưa vào danh sách triệt sản vì 'gây rối' con người Ảnh 1

Bà Cyrena Lin, Giám đốc phụ trách quản lý và truyền thông về động vật hoang dã của NParks, nhấn mạnh rằng không tồn tại một mô hình xử lý chung cho mọi tình huống. “Chúng tôi cần đánh giá từng trường hợp cụ thể để điều chỉnh các biện pháp giảm thiểu xung đột sao cho phù hợp và hiệu quả nhất”, bà chia sẻ với CNA.

Trên thực tế, NParks đã sớm tăng cường các hoạt động kiểm soát tại những điểm nóng. Kể từ đầu tháng 1, lực lượng chức năng đã tiến hành tuần tra hằng ngày tại các khu vực Lentor và Mayflower, nơi liên tục ghi nhận phản ánh của người dân về sự xuất hiện dày đặc của rái cá. Trong quá trình tuần tra, nếu phát hiện rái cá xâm nhập khu dân cư, các đội sẽ chủ động xua đuổi, hướng dẫn đàn rái cá rời đi và phối hợp với cộng đồng để hạn chế khả năng chúng quay trở lại.

Trong trường hợp các biện pháp mềm không mang lại hiệu quả và rái cá tiếp tục sinh sống trong khu dân cư, NParks cho biết sẽ cân nhắc phương án di dời như giải pháp cuối cùng, nhằm đưa các gia đình rái cá về môi trường sống tự nhiên, phù hợp hơn. Theo bà Lin, mối lo ngại lớn nhất nằm ở vấn đề an toàn công cộng, đặc biệt khi rái cá sinh con và đào hang trú ẩn (holts) trong khu dân cư. Ở giai đoạn nuôi con non, rái cá có xu hướng bảo vệ lãnh thổ quyết liệt hơn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm với con người.

Một loài vật bị đưa vào danh sách triệt sản vì 'gây rối' con người Ảnh 2

Trước đó, vào ngày 20/12, NParks đã tiến hành một chiến dịch bảo vệ và di dời một gia đình rái cá được phát hiện làm tổ trong khuôn viên một khu chung cư tại Pasir Ris. Cư dân phản ánh rằng rái cá thường xuyên bơi trong bể bơi và ăn cá tại ao cảnh quan, đồng thời không rời đi dù lực lượng chức năng đã nhiều lần tuần tra.

Việc tìm kiếm các biện pháp quản lý mới diễn ra trong bối cảnh số phản ánh của người dân về rái cá ngày càng tăng. Nhiều cư dân tại Lentor và Mayflower cho biết rái cá không chỉ xuất hiện quanh nhà mà còn xâm nhập vào sân vườn, ăn cá cảnh, điều hiếm khi xảy ra trước đây. Một cư dân Lentor kể lại khoảnh khắc hoảng hốt khi phát hiện một con rái cá đang quẫy mạnh trong ao sau nhà, miệng ngậm cá koi. Một trường hợp khác cho biết hàng xóm của bà đã mất tới sáu con cá koi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ rái cá tấn công con người do chúng tỏ ra không hề e dè trước sự hiện diện của cư dân.

Thống kê cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2022, NParks đã tiếp nhận khoảng 450 phản hồi liên quan đến rái cá, tăng đáng kể so với 305 phản hồi năm 2021 và 208 phản hồi năm 2020. Tuy vậy, phần lớn các phản ánh chỉ dừng lại ở việc ghi nhận sự xuất hiện của loài vật này. CNA cũng lưu ý rằng số lượng rái cá tại Singapore đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 80 cá thể năm 2017 lên 170 cá thể vào năm 2021. Một số nghị sĩ đại diện các khu vực bị ảnh hưởng cho biết họ dự kiến sẽ đưa vấn đề này ra thảo luận tại Quốc hội.

Trả lời Mothership, ông How Choon Beng, Giám đốc nhóm quản lý động vật hoang dã của NParks, khẳng định cơ quan này đang áp dụng “cách tiếp cận dựa trên khoa học và sự tham gia của cộng đồng” trong quản lý rái cá. NParks phối hợp cùng Nhóm Công tác về Rái cá và cộng đồng quan sát rái cá để theo dõi quần thể, phân bố và hành vi di chuyển, từ đó đưa ra các biện pháp ngăn ngừa và giảm thiểu xung đột. Theo ông, chiến lược toàn diện hiện nay bao gồm ngăn chặn, điều chỉnh môi trường sống, di dời và nghiên cứu các giải pháp dài hạn như triệt sản, nhằm cân bằng giữa an toàn công cộng, phúc lợi động vật và đời sống cư dân.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI