Vòng quanh Thế giới

Một góc chung cư Ukraine bị thổi bay nghi do trúng tên lửa

Song Long
Chia sẻ

Thị trưởng của thủ đô Ukraine hôm 26/2 cho biết tên lửa Nga đã bắn trúng một tòa chung cư nhưng hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết tên lửa đã lao vào một tòa nhà cao tầng ở ngoại ô phía tây nam Kiev, gần sân bay Zhuliany hôm 26/2.

Ông Klitschko đã đăng hình ảnh trên một ứng dụng nhắn tin, cho thấy một lỗ hổng ở một bên của tòa nhà đã tàn phá các căn hộ và một số cửa hàng.

Một góc chung cư Ukraine bị thổi bay nghi do trúng tên lửa Ảnh 1
Hiện trạng tòa chung cư gần sân bay ở thủ đô Kiev sáng sớm 26/2. Ảnh: AFP

Theo Klitschko, đêm trước đó thật "khó khăn". Ông khẳng định rằng không có quân đội Nga chính quy ở Kiev, nhưng cho biết họ đang cố gắng tiến vào nơi này từ nhiều hướng.

Một góc chung cư Ukraine bị thổi bay nghi do trúng tên lửa Ảnh 2
Lớp tường ngoài của chung cư bị thổi bay một góc. Ảnh: Illia Ponomarenko/Twitter

Chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine bắt đầu từ hôm 24/2 với các cuộc không kích bằng tên lửa, các binh sĩ di chuyển từ phía bắc, đông và nam. Quân đội Nga hôm 26/2 cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng cách sử dụng tên lửa hành trình bắn từ trên không và trên biển.

Interfax dẫn thông tin từ Bộ Y tế Ukraine ngày 26/2 cho biết, ít nhất 198 người dân nước này, trong đó có 3 trẻ em, thiệt mạng kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào sáng 24/2.

Ngoài ra, Bộ Y tế Ukraine cho biết 1.115 người bị thương, trong đó có 33 trẻ em.

Sputnik dẫn nguồn từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang Nga đã hoàn toàn kiểm soát thành phố Melitopol, quân Ukraine rút lui.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ những cáo buộc cho rằng Ukraine từ chối đàm phán. Ông khẳng định Ukraine "luôn luôn và sẵn sàng" đàm phán hòa bình, thiết lập ngừng bắn.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất