Vòng quanh Thế giới

Morocco động đất cực mạnh, gần 300 người chết, hơn 150 người bị thương

Thiên An
Chia sẻ

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đêm qua là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Morocco trong hơn một thế kỷ.

Vụ động mạnh 6,8 độ richter tại Morocco diễn ra vào đêm 8/9 (giờ địa phương) khiến gần 300 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy, đài CNN đưa tin.  

Trận động đất xảy ra ở dãy núi High Atlas (Morocco) vào 11 giờ tối 8/9 (giờ địa phương) với độ sâu 18,5 km, tâm chấn nằm khoảng 72 km về phía tây nam TP Marrakesh - một TP có khoảng 840.000 người và là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Morocco.

Morocco động đất cực mạnh, gần 300 người chết, hơn 150 người bị thương Ảnh 1

Người dân Marrakech, thành phố lớn gần tâm chấn nhất, cho biết một số tòa nhà đã sụp đổ. Trong khi đó, truyền hình Morocco Al-Aoula đưa tin đã có 296 người thiệt mạng và 153 người bị thương. Quan chức địa phương cho biết hầu hết các trường hợp tử vong đều ở khu vực miền núi khó tiếp cận.

Lực lượng vũ trang Hoàng gia Morocco cảnh báo người dân rằng vẫn còn nguy hiểm do dư chấn.

Morocco động đất cực mạnh, gần 300 người chết, hơn 150 người bị thương Ảnh 2

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất đêm qua là trận động đất mạnh nhất xảy ra ở Morocco trong hơn một thế kỷ và có cường độ mạnh bất thường ở khu vực Bắc Phi.

(Theo CNN, Sky News)

Xem thêm: Đưa con đi nhập học, mẹ tái mặt khi bước vào phòng ký túc xá

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất