Vòng quanh Thế giới

Mỏ vàng trữ lượng khủng nhưng chẳng ai thèm khai thác, lý do là gì?

Thiên An
Chia sẻ

Dẫu trữ lượng vàng lớn, bao phủ xung quanh chỉ vàng là vàng nhưng Kupol lại được mệnh danh là mỏ vàng "cô đơn" nhất thế giới khi chẳng ai thèm "đụng" đến nó.

Mỏ vàng Kupol Gold Mine, nằm ở vùng xa xôi nhất về phía Đông Bắc (Nga). Mỏ Kupol được phát hiện vào khoảng những năm 1940. Ước tính nơi đây có trữ lượng vàng khổng lồ lên đến 4500 tấn vàng.

Dẫu trữ lượng vàng lớn, bao phủ xung quanh chỉ vàng là vàng nhưng Kupol lại được mệnh danh là mỏ vàng "cô đơn" nhất thế giới khi chẳng ai thèm "đụng" đến nó. Để nói về nguyên nhân, có một số lý do chính như sau:  

Đầu tiên là vị trí địa lý, Kupol nằm trong vòng cực Bắc, thời tiết tại nơi đây vô cùng khắc nghiệt, quanh năm được bao phủ bởi băng tuyết nên dù đầy vàng nhưng ít người đến đây khai thác.

Mỏ vàng trữ lượng khủng nhưng chẳng ai thèm khai thác, lý do là gì? Ảnh 1
Mỏ vàng Kupol là một trong những mỏ vàng khó khai thác nhất toàn cầu

Ban ngày, nhiệt độ ở đây rất cao nhưng đêm xuống, thời tiết lại giảm đột ngột xuống tận -50 độ C. Sự khắc nghiệt của thời tiết khiến con người ở lại đây dễ bị sốc nhiệt, mắc các bệnh về tim mạch.  

Ngoài ra, địa hình nơi đây rất phức tạp, điều kiện di chuyển lại hạn chế, xung quanh chẳng có dấu hiệu dân cư. Thực tế, mỏ vàng này đã bị cô lập rất nhiều năm.  

Tuy nhiên, bất chấp điều kiện khắc nghiệt, năm 1990, Chính phủ Nga đã lên kế hoạch khai thác mỏ vàng này và đầu tư nhiều kinh phí mua các thiết bị khai thác hiện đại. Nhưng, kế hoạch khai thác của họ gặp không ít khó khăn, trong đó có vấn đề không thuê được nhân công kể cả họ có trả lương cao ngất ngưởng.  

Mỏ vàng trữ lượng khủng nhưng chẳng ai thèm khai thác, lý do là gì? Ảnh 2

Cứ vậy suốt gần 1 thế kỷ, Kupol vẫn cô độc, chẳng có ai thèm nếm xỉa dù mang trên mình giá trị khủng.  

Ngày nay, nhờ sự phát triển của công nghệ hiện đại, con người cuối cùng cũng đã đưa được máy móc tiên tiến, hiện đại vào để khai thác mỏ vàng. Bằng sự nỗ lực, cùng với máy móc, hiện này Mỏ Kupol đã có khoảng 1.200 thợ tiến hành khai thác. Nhưng mỗi lần khai thác, công nhân sẽ chỉ vào mỏ ở 2 tháng rồi nhanh chóng ra ngoài. Vẫn có không ít người không thể thích nghi với điều kiện khí hậu nơi đây nên đành phải từ bỏ khai thác. 

(Theo Wired)

Xem thêm: Không phải thị tẩm, đây mới là thứ Phi tần luôn muốn được Hoàng đế ban thưởng

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất