Trong bối cảnh các vụ lừa đảo ngày càng gia tăng tại nhiều quốc gia châu Á, một sự việc xảy ra tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) mới đây đã thu hút sự chú ý của dư luận. Không chỉ phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, câu chuyện còn cho thấy vai trò bất ngờ của công nghệ trong việc bảo vệ gia đình.
Theo đó, một người đàn ông họ Tống, hiện đang làm việc xa nhà, trong lúc nhớ gia đình đã mở ứng dụng camera giám sát để theo dõi tình hình tại nhà. Tuy nhiên, thay vì hình ảnh sinh hoạt thường ngày, anh bàng hoàng phát hiện hai người đàn ông lạ mặt đang tiếp cận mẹ mình với những hành vi đáng ngờ.
Diễn biến xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4/3 tại huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên. Hai nghi phạm họ Lưu và Đặng, do thiếu tiền tiêu xài, đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách giả danh nhà sư. Chúng di chuyển qua nhiều khu vực, nhắm đến những gia đình có người già neo đơn để dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội.
Quan sát thấy trước một căn nhà có đặt xe lăn, hai đối tượng suy đoán bên trong có người lớn tuổi, khả năng phòng vệ kém nên quyết định tiếp cận. Tại đây, chúng tự xưng là người của chùa, đưa ra những lời dụ dỗ như "giải hạn", "trừ tà", đồng thời thuyết phục cụ bà mua bùa và nhờ "phóng sinh" rùa để tích đức.
Bằng thủ đoạn này, hai kẻ đã lừa được số tiền 600 nhân dân tệ (khoảng 2,2 triệu đồng) từ mẹ của anh Tống. Toàn bộ sự việc diễn ra ngay trước mắt người con trai thông qua camera giám sát từ xa. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh lập tức sử dụng tính năng đàm thoại để lớn tiếng chất vấn danh tính của hai người lạ.
Bị phát hiện, hai nghi phạm hoảng sợ và nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, anh Tống lập tức gọi điện trình báo cơ quan chức năng địa phương.
Nhận được tin báo, lực lượng công an tại địa phương đã nhanh chóng triển khai truy bắt trong khu vực. Chỉ trong thời gian ngắn, hai đối tượng đã bị khống chế và bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận hành vi giả danh nhà sư để lừa đảo và hiện đã bị xử lý bằng hình thức tạm giữ hành chính.
Đáng chú ý, nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng, toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt đã được thu hồi và trả lại cho nạn nhân.
Sau khi trở về quê vào ngày 12/3, anh Tống đã trực tiếp đến đồn công an để gửi lời cảm ơn, đồng thời tặng cờ ghi nhận sự nhanh chóng và hiệu quả trong công tác xử lý vụ việc của lực lượng chức năng.
Từ vụ việc trên, cảnh sát cũng đưa ra cảnh báo đến người dân, đặc biệt là các gia đình có người cao tuổi. Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng yếu tố tâm linh, đánh vào tâm lý lo lắng của người già để trục lợi. Do đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào những lời mời gọi "cúng bái giải hạn" từ người lạ, đồng thời nên thường xuyên giữ liên lạc, quan tâm đến người thân để kịp thời phát hiện những tình huống bất thường.