Làn sóng cắt giảm nhân sự trong ngành công nghệ tiếp tục leo thang khi Meta, tập đoàn sở hữu các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram và WhatsApp chuẩn bị sa thải khoảng 8.000 nhân viên trên toàn cầu. Động thái này được cho là nhằm tái cơ cấu nguồn lực, tập trung đầu tư mạnh hơn vào trí tuệ nhân tạo (AI).
Theo thông tin từ Bloomberg, công ty do Mark Zuckerberg sáng lập dự kiến cắt giảm khoảng 10% lực lượng lao động, đồng thời hủy bỏ gần 6.000 vị trí đang tuyển dụng. Đây được xem là bước đi nằm trong chiến lược tối ưu hóa chi phí và theo đuổi mục tiêu “hiệu quả vận hành” trong bối cảnh cuộc đua AI ngày càng khốc liệt.
Dù đã xác nhận kế hoạch sa thải, Meta từ chối đưa ra bình luận chi tiết. Trong một bản ghi nhớ nội bộ gửi đến nhân viên, Giám đốc nhân sự Janelle Gale cho biết việc cắt giảm là một phần trong nỗ lực dài hạn nhằm tái phân bổ nguồn lực cho các lĩnh vực ưu tiên. “Đây không phải là quyết định dễ dàng, bởi chúng tôi phải nói lời chia tay với những cá nhân đã có đóng góp cho công ty”, bà nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, những nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được thông báo vào ngày 20/5. Tại Mỹ, người lao động sẽ nhận được gói hỗ trợ thôi việc bao gồm 16 tuần lương cơ bản, kèm thêm hai tuần lương cho mỗi năm làm việc.
Việc cắt giảm nhân sự diễn ra trong bối cảnh Meta đang đẩy mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo với hàng loạt dự án quy mô lớn, từ hợp tác với các đối tác công nghệ đến xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu. Trước đó, CEO Mark Zuckerberg nhiều lần khẳng định AI sẽ làm thay đổi căn bản cấu trúc vận hành của doanh nghiệp.
“Tôi tin rằng năm 2026 sẽ là thời điểm AI thực sự định hình lại cách chúng ta làm việc”, ông từng phát biểu, đồng thời cho rằng nhiều dự án từng cần cả một đội ngũ lớn giờ đây có thể được đảm nhiệm bởi một cá nhân có năng lực vượt trội.
Không chỉ Meta, làn sóng tái cấu trúc nhân sự để phục vụ chiến lược AI cũng lan rộng sang các “ông lớn” công nghệ khác. Microsoft được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm hàng nghìn việc làm, tương đương khoảng 7% lực lượng lao động, với khoảng 8.000 nhân viên có thể bị ảnh hưởng.
Song song đó, công ty do Satya Nadella điều hành lại tăng tốc đầu tư vào AI. Mới đây, Microsoft công bố kế hoạch rót tới 25 tỷ đô la Úc để mở rộng hạ tầng trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây tại Australia vào năm 2029. Khoản đầu tư này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia này.
“AI mang đến cơ hội to lớn để chuyển hóa thành giá trị kinh tế và lợi ích xã hội”, Nadella nhấn mạnh.
Những động thái trái chiều, cắt giảm nhân sự nhưng tăng chi cho công nghệ cho thấy một thực tế rõ ràng: trí tuệ nhân tạo đang tái định hình toàn bộ ngành công nghệ, buộc các doanh nghiệp phải thay đổi để thích nghi, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc thu hẹp lực lượng lao động truyền thống.