Vòng quanh Thế giới

Meghan bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư

Song Long
Chia sẻ

Meghan Markle đã bỏ phiếu sớm qua thư trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và "háo hức chờ đợi" kết quả trong biệt thự ở California.

Meghan bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư Ảnh 1
Meghan Markle bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ qua thư.

Thông tin này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Meghan, 39 tuổi và Harry, 36 tuổi, khiến dư luận phản ứng dữ dội khi nói về cuộc bầu cử - phá vỡ truyền thống hàng thế kỷ, theo đó thành viên Hoàng gia giữ trung lập về mặt chính trị. 

Tuy nhiên, trong khi Harry không thể tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống vì anh không phải là công dân Mỹ, Meghan đã bỏ phiếu sớm bằng hình thức gửi thư, một nguồn tin nói với New York Post.

Nguồn tin này cũng cho biết "sẽ không có điều gì ngăn cản Meghan bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lần này", và "cô ấy vẫn sẽ bỏ phiếu ngay cả khi sống ở Anh".

"Meghan là người Mỹ từ rất lâu trước khi cô ấy là thành viên hoàng gia. Cô ấy sẽ không để lỡ việc bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này cho dù cô ấy đang sống ở đâu", nguồn tin nói.

Harry có thể không thực sự bỏ phiếu trong cuộc bầu cử, nhưng một nguồn tin thân cận với cặp đôi cho biết cả Harry và Meghan đều quan tâm tới bầu cử Mỹ. "Họ rất quan tâm đến cuộc bầu cử này và tôi chắc chắn rằng họ đang háo hức chờ đợi kết quả", một "người bạn" của cặp đôi nói với People.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất