Vòng quanh Thế giới

Bé gái Ấn Độ bị mẹ giấu xác sau khi hai anh trai cưỡng hiếp

Theo World Of Buzz
Chia sẻ

Một bé gái 6 tuổi đến từ Ấn Độ đã bị hai anh trai 12 và 15 tuổi hãm hiếp rồi siết cổ đến chết.

Theo trang Daily Mail, một bé gái 6 tuổi đến từ Ấn Độ đã bị hai anh trai ruột 12 và 15 tuổi hãm hiếp rồi siết cổ đến chết. Sau đó, người mẹ đã tìm thấy thi thể của cô con gái, nhưng thay vì báo cảnh sát, bà đã giấu xác cô bé đi để không ai tìm thấy.

Vụ việc được cho rằng xảy ra ở Uttar Pradesh, khi cô bé 6 tuổi đang chơi cùng hai anh trai ở nhà. Sau đó, bé bị chính hai anh mình tấn công rồi bị hãm hiếp và siết cổ. Sau khi thấy con mình mất tích, gia đình và cảnh sát địa phương đã nỗ lực tìm kiếm, nhưng những gì họ tìm được chỉ là một thi thể vô hồn cách nhà của hai hung thủ 180 m.

Hai hung thủ và người mẹ bị buộc tội giết người và che giấu bằng chứng theo Luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Tội phạm Tình dục.

Hai anh em sau đó đã thừa nhận tội ác của mình, và người mẹ cũng thú nhận đã giấu xác của cô gái 6 tuổi. Được biết, cặp hung thủ tuổi thiếu niên kiếm sống bằng nghề nhặt ve chai, trong khi mẹ chúng làm công nhân.

Hai hung thủ và người mẹ bị buộc tội giết người và che giấu bằng chứng theo Luật Bảo vệ Trẻ em khỏi Tội phạm Tình dục.

Chia sẻ

Theo

World Of Buzz

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất