Vòng quanh Thế giới

Thảm cảnh 'địa ngục trần gian' tại Ấn Độ: Mẹ già bị con trai bỏ mặc ngoài đường đến chết vì Covid-19

Theo India Today
Chia sẻ

Khi mắc Covid-19, người phụ nữ bị con trai bỏ lại ngoài đường, bên ngoài nhà chị gái và chính con gái của bà cũng thờ ờ, không đồng ý chăm sóc bà.

Thảm cảnh 'địa ngục trần gian' tại Ấn Độ: Mẹ già bị con trai bỏ mặc ngoài đường đến chết vì Covid-19 Ảnh 1

Trong những ngày gần đây, Ấn Độ rơi vào tình cảnh hỗn loạn vì Covid-19, bởi lẽ họ đang bị thiếu hụt mọi thứ từ giường bệnh, oxy, thuốc, cho đến cả lò hỏa táng. Người dân phải tranh cướp bình oxy để cứu người thân, khiến chính quyền Ấn Độ phải cam kết dùng nguồn oxy dự trữ của quân đội để viện trợ khẩn cấp cho bệnh viện thì lúc đó lòng dân mới nguôi ngoai hơn một chút. 

Các lò hỏa táng đỏ lửa cả ngày lẫn đêm, thậm chí hỏng cả lò cũng không thể đủ để đáp ứng được lượng thi thể ngày một chất đống. Các ô thiêu xác ở những khu đất trống mọc lên như nấm mộ, thậm chí cây xanh trong công viên cũng bị đốn hạ để thay thế vì củi không đủ dùng.

Thảm cảnh 'địa ngục trần gian' tại Ấn Độ: Mẹ già bị con trai bỏ mặc ngoài đường đến chết vì Covid-19 Ảnh 1
Lò hỏa táng không đủ, các thi thể phải hỏa thiêu ở ngoài trời. 

Cảnh tượng tang tóc ở khắp con đường ngõ nhỏ, không khác gì địa ngục trần gian. Và trong tình cảnh đấy, con người dần trở nên tàn nhẫn hơn như câu chuyện các con bỏ mẹ già ngoài đường đến chết vì mắc Covid-19 mới xảy ra gần đây.

Cụ thể, mới đây mạng xã hội xuất hiện đoạn video quay cảnh một người phụ nữ ở thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, bị con cái vứt ra ngoài đường sau khi bà có kết quả dương tính với Covid-19. Đoạn video cho thấy, người phụ nữ vẫn đắp chăn nằm ngoài đường và vẫn còn cử động tay. 

Đoạn video nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc. Theo thông tin từ cảnh sát, người phụ nữ này ở với con trai tên là Vishal. Gần đây, bà than phiền với con trai rằng bà cảm thấy khó thở. 

Khi tình trạng tồi tệ hơn, anh Vishal đã đưa mẹ tới khu vực Tad Bagiya ở Chakeri, vứt mẹ bên ngoài nhà của chị gái. Sau đó, anh ta bỏ đi vì sợ bị nhiễm bệnh từ mẹ mình. 

Thảm cảnh 'địa ngục trần gian' tại Ấn Độ: Mẹ già bị con trai bỏ mặc ngoài đường đến chết vì Covid-19 Ảnh 2
Người phụ nữ bị các con bỏ mặc ngoài đường vì Covid-19. 

Không muốn chịu trách nhiệm với người mẹ đau yếu, cô con gái cũng từ chối đưa mẹ vào nhà, bỏ mặc mẹ ngoài đường cho tới khi bà được người dân địa phương tới giúp đỡ. Mọi người gọi xe cấp cứu và đưa bà tới bệnh viện để điều trị nhưng bà không thể qua khỏi.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Tuy nhiên, sự việc cũng cho thấy bệnh dịch tại Ấn Độ đáng sợ như thế nào khi nó có thể làm đảo lộn mọi giá trị đạo đức và nghĩa hiếu. 

Chia sẻ

Theo

India Today

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất