Vòng quanh Thế giới

Mẹ chồng bất ngờ ôm chặt con dâu, nguyên nhân gây phẫn nộ

Hà Vy
Chia sẻ

Một người phụ nữ Ấn Độ dương tính với Covid-19 đã cố tình lây nhiễm bệnh cho con dâu vì khó chịu khi bị cách ly một mình.

Theo tờ The Times of India, trong cơn tức giận vì phải cách ly một mình, người phụ nữ lớn tuổi ở Ấn Độ đã ôm chặt cô con dâu để truyền bệnh Covid-19 cho con.

Vụ việc xảy ra tại làng Somaipeta, thuộc quận Rajanna Sricilla, bắc Telangana, Ấn Độ. Sau khi được xét nghiệm dương tính với Covid-19, người phụ nữ này được chính quyền yêu cầu phải cách ly riêng biệt trong một khu vực trong nhà.

Hệ thống y tế quá tải, nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ phải cách ly và chữa trị tại nhà.

Bà phải ăn uống và sinh hoạt ở một khu riêng, cô con dâu ngoài 20 tuổi và hai cháu không được phép đến gần. Cô con dâu kể lại, bà mẹ chồng tỏ ra khó chịu vì bị chính các thành viên trong gia đình xa lánh.

Sau vài ngày cách ly, bà mẹ chống tỏ ra bực bội, khó chịu. Một hôm, khi nhìn thấy cô con dâu, bà bất ngờ lao đến ôm chặt nhằm truyền bệnh cho cô. “Có phải tất cả các người muốn sống hạnh phúc sau khi tao chết hay không?”, bà mẹ chồng hét lên.

“Mẹ chồng ôm lấy tôi và nói rằng tôi cũng nên bị nhiễm Covid-19”, cô con dâu nói với một quan chức y tế trong một cuộc phỏng vấn. Được biết, chồng cô đang làm tài xế ở Odisha được 7 tháng và mấy bà con, mẹ cháu sống cùng với nhau.

Cô con dâu đau khổ khi bị mẹ chồng lây Covid-19. Ảnh minh họa.

Không lâu sau đó, cô con dâu cũng được xác định dương tính với Covid-19. Theo nguồn tin địa phương, cô đã bị người thân trong nhà đuổi ra khỏi làng. Cuối cùng, em gái của cô đã phải đưa cô và hai con về nhà bố mẹ đẻ ở làng Thimmapur để cách ly.

Hai quan chức địa phương đã đến thăm nhà của cô con dâu khốn khổ, cung cấp cho cô một số loại thuốc cần thiết để điều trị Covid-19. Một vị quan chức cho biết, nếu cô con dâu muốn kiện mẹ chồng, cô sẽ được hướng dẫn những thủ tục cần thiết.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất