Vòng quanh Thế giới

Mẹ Ấn Độ sang Trung Quốc dự đám cưới con gái, nước mắt giàn giụa khi thấy đoàn đón dâu

Thiên An
Chia sẻ

Ngay khi thấy đoàn xe của nhà trai đến đón dâu, người mẹ Ấn Độ tỏ vẻ không hài lòng và bắt đầu khóc vì cho rằng gia cảnh của nhà trai sẽ không đem lại cuộc sống sung túc cho con gái bà.

Đám cưới chính là một trong những mốc sự kiện quan trọng nhất cuộc đời mỗi người. Chính vì vậy ai cũng mong muốn hôn lễ của mình sẽ diễn ra long trọng và đáng nhớ nhất.  

Mới đây, mạng xã hội xôn xao câu chuyện về người mẹ Ấn Độ đã bật khóc khi đến dự đám cưới của con gái lấy chồng ở Trung Quốc. Những tưởng bà mẹ khóc vì xúc động khi con tìm được bến đỗ của đời mình, nhưng kỳ thực lý do mẹ rơi nước mắt là vì bà cho rằng đám cưới tổ chức quá sơ sài. Người mẹ lo lắng gia cảnh nghèo của nhà chồng sẽ khiến con gái bà khổ.  

Mẹ Ấn Độ sang Trung Quốc dự đám cưới con gái, nước mắt giàn giụa khi thấy đoàn đón dâu Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Chia sẻ với truyền thông, mẹ vợ Ấn Độ cho biết bà chỉ muốn con gái sớm đi lấy chồng nhưng không ngờ khi thấy đoàn xe tới rước dâu bà lại cảm thấy không hài lòng. Dẫu chàng rể cũng huy động khá nhiều xe đến đón dâu, nhưng trên đó chỉ gắn 1 vài bông hoa. Đối với bà điều đó cho thấy sự nghèo nàn, tồi tàn phía đàng trai.  

Mẹ Ấn Độ sang Trung Quốc dự đám cưới con gái, nước mắt giàn giụa khi thấy đoàn đón dâu Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Người mẹ cũng cho biết, khác với Trung Quốc, xe cưới ở Ấn Độ xe đều sẽ phải phủ kín hoa tươi, ngay cả cửa kính xe cũng được treo kín. Điều đó thể hiện điều kiện gia cảnh của phía nhà trai, tức càng nhiều hoa cưới được treo sẽ càng là gia đình có điều kiện. Đồng thời việc phủ hoa cưới kín xe thể hiện giá trị của cô gái được đối xử trân trọng khi về làm dâu.  

Mẹ Ấn Độ sang Trung Quốc dự đám cưới con gái, nước mắt giàn giụa khi thấy đoàn đón dâu Ảnh 3
Ảnh minh họa 

Tuy nhiên, ý kiến của người mẹ Ấn Độ sau đó vấp phải luồng tranh cãi từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng quan điểm của mẹ có lẽ chỉ phù hợp ở Ấn Độ, phong tục cưới của Trung Quốc dĩ nhiên sẽ khác. Ở Trung Quốc, việc phủ hoa trên xe không nói lên gia cảnh của chú rể giàu hay nghèo. Thậm chí có ý kiến chỉ trích bà mẹ nhập gia không biết tùy tục lại còn đòi hỏi.  

Có người khuyên bà mẹ nên tôn trọng nét văn hóa của phía nhà chồng con gái, vì dẫu sao con gái cũng sẽ chung sống ở nhà chồng. Đánh giá phiến diện của mẹ cũng sẽ dễ ảnh hưởng đến cuộc sống làm dâu của cô con gái sau này. 

Xem thêm: Đi ngủ không tháo răng giả, người phụ nữ trả giá bằng cả tính mạng

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất