Tang Feiji, người có sức ảnh hưởng trong ngành hàng không Trung Quốc (55 tuổi) đã qua đời thương tâm trong buổi phát trực tiếp vào ngày 27/9 khi chiếc máy bay siêu nhẹ của ông bị rơi và bốc cháy tại huyện Jiange, tỉnh Tứ Xuyên.
Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Tang đang ngồi trên máy bay trước khi nó bất ngờ lao xuống đất và bốc cháy. Trong lúc đó, người xem liên tục gửi tin nhắn tuyệt vọng trong cuộc trò chuyện trực tiếp, kêu gọi "cứu anh ấy".
Theo cư dân mạng, ông Tang đã tiếp nhiên liệu và kiểm tra máy bay trước khi cất cánh. Một người chứng kiến cho biết: "Trong lần cất cánh đầu tiên, tôi nhận thấy góc quay bị lệch. Máy bay đã hạ cánh để điều chỉnh góc quay, và tai nạn xảy ra khi máy bay cất cánh trở lại. Thật đau lòng khi chứng kiến cảnh tượng đó". Ông Tang được cho là không đội mũ bảo hiểm hoặc bất kỳ thiết bị an toàn nào khi tai nạn xảy ra, và lực lượng cứu hộ đã xác nhận người đàn ông tử vong tại hiện trường.
Người có sức ảnh hưởng này sở hữu khoảng 100.000 người theo dõi trên Douyin và thường lái chiếc máy bay siêu nhẹ do chính ông mua, trị giá 350.000 nhân dân tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng). Theo China News, chiếc máy bay là trực thăng cánh quạt đồng trục một chỗ ngồi, nặng hơn 115kg, có thể đạt độ cao 600m với tốc độ tối đa khoảng 100 km/h.
Mặc dù kinh nghiệm còn hạn chế, ông Tang khẳng định mình đã thành thạo cách điều khiển máy bay chỉ sau một tuần học lý thuyết và sáu giờ bay thực hành. Tuy nhiên, các chuyên gia hàng không lưu ý rằng phi công lái máy bay tầm thấp như vậy thường cần giấy phép bay hợp lệ và phải nộp kế hoạch bay cho cơ quan hàng không dân dụng.
Chính quyền địa phương xác nhận vụ tai nạn không gây thiệt hại cho khu vực xung quanh, và thi thể ông Tang đã được tìm thấy tại hiện trường. Tài khoản livestream của ông cũng đã được chuyển sang chế độ riêng tư, giới hạn quyền truy cập đối với những người theo dõi hiện tại.
Sự việc gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người dùng và những người đam mê hàng không bày tỏ tiếc thương, trong khi một số nhà phê bình đặt câu hỏi về văn hóa biểu diễn mạo hiểm trực tiếp. Một người dùng Weibo giải thích nguyên nhân tai nạn:
"Hai cánh quạt bị biến dạng và dịch chuyển do sức cản của gió, va vào nhau. Nếu cánh quạt được chế tạo bằng vật liệu kém chất lượng, biến dạng có thể dẫn đến thương vong. Trong khi thép cường độ cao như dùng cho xe hơi có thể tránh rủi ro này".
Vụ tai nạn của Tang Feiji là lời nhắc nhở về những rủi ro tiềm ẩn khi kết hợp mạo hiểm hàng không và livestream trực tiếp, đồng thời khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dấy lên nhiều tranh luận về an toàn và trách nhiệm trong ngành hàng không.