Vòng quanh Thế giới

Malaysia ghi nhận gần 10.000 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 9

Theo Dân Trí
Chia sẻ

Giới chức Malaysia lý giải, số người chết vì Covid-19 ở nước này tăng vọt trong tháng 9 là do gộp các ca tử vong chưa ghi nhận trước đó.

Reuters dẫn số liệu của Bộ Y tế Malaysia hôm nay 1/10 cho biết, trong tháng 9, Malaysia ghi nhận tổng cộng 9.671 trường hợp tử vong do Covid-19. Con số này chiếm hơn 1/3 tổng số hơn 26.000 ca tử vong ở Malaysia kể từ đầu dịch.

Số ca tử vong mới ghi nhận khiến Malaysia trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên đầu người cao nhất ở châu Á mặc dù số ca nhiễm mới có xu hướng giảm trong những tuần gần đây nhờ chương trình tiêm chủng. Tính đến hết tháng 9, Malaysia có tổng cộng hơn 2,2 triệu ca mắc Covid-19, cao thứ 3 ở Đông Nam Á.

Giới chức Malaysia lý giải, số ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 9 ở nước này tăng mạnh là do gộp nhiều trường hợp chưa ghi nhận trước đó, một số trường hợp thậm chí đã tử vong cách đó vài tháng. Điều này là bởi thời gian trước đó các bệnh viện và phòng xét nghiệm đều quá tải.

Malaysia ghi nhận gần 10.000 ca tử vong vì Covid-19 trong tháng 9 Ảnh 1
Malaysia đã ghi nhận hơn 26.000 người chết vì Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Từ tháng 9, Bộ Y tế Malaysia bắt đầu công bố dữ liệu báo cáo hàng ngày nhằm tăng tính minh bạch. Giới chức nước này cũng giới hạn thời gian mà các bệnh viện xác nhận nguyên nhân tử vong của người bệnh.

Dữ liệu cho thấy, mặc dù tính trung bình, trong tháng 9, mỗi ngày Malaysia có khoảng 322 người tử vong do Covid-19, nhưng số ca tử vong trung bình thực tế trong 7 ngày tính đến ngày 30/9 chỉ là 89 ca/ngày.

Số ca tử vong vì Covid-19 ở Malaysia đã giảm đáng kể sau khi nước này đẩy nhanh chương trình tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19. Hiện khoảng 62% dân số Malaysia đã được tiêm chủng đầy đủ, trong đó có 86% là người trưởng thành. Malaysia đã bắt đầu tiêm chủng cho người từ 12-17 tuổi từ tháng trước.

Chia sẻ

Theo

Dân Trí

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất