Vòng quanh Thế giới

Hơn 900.000 người nhiễm, Liên Hợp Quốc nói COVID-19 là 'cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất' kể từ Thế chiến II

Thiên Ân
Chia sẻ

Người đứng đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch COVID-19 là "cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất" mà con người phải đối mặt kể từ Thế chiến II trong bối cảnh thế giới tới nay ghi nhận số ca mắc nCoV vượt 900.000.

Số người chết vì virus corona ở Italy đã tăng thêm 727 lên 13.155 ca vào ngày 1/4, theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự. Đây là mức tăng nhỏ hơn đáng kể so với hôm 31/3 và mức thấp nhất hàng ngày kể từ hôm 26/3.

Tuy nhiên, số ca mắc mới ở Italy đã tăng mạnh hơn so với một ngày trước đó, tăng 4.782 ca so với 4.053 ca trước đó, đưa tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Italy lên 110.574 kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21/2 ở nước này.

Số ca tử vong vì virus corona ở Anh đã tăng thêm 563 chỉ trong 24 giờ, mức tăng kỷ lục, nâng tổng số người chết lên tới 2.352. 25.150 người mắc COVID-19 ở Anh.

Tây Ban Nha cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi báo cáo cho thấy số ca tử vong hàng ngày ở nước này hôm 1/4 ở mức cao nhất, 864 người, trong khi 102.136 ca mắc, tăng từ 94.417 trường hợp ghi nhận một ngày trước đó.

Tại Mỹ, ít nhất 4.361 người qua đời vì đại dịch COVID-19 và số ca nhiễm đã lên hơn 200.000, là quốc gia có số ca mắc nCoV cao nhất thế giới.

Số người tử vong ở Iran đã vượt quá 3.000 người, trong đó 138 trường hợp tử vong mới được xác nhận.

Đức ghi nhận 77.981 ca nhiễm, 921 người tử vong. Thủ tướng Angela Merkel cho biết nước này sẽ nới rộng các hạn chế hiện tại đối với đời sống công cộng để hạn chế sự lây lan của virus corona thêm hai tuần cho đến ngày 19/4.

“Chúng tôi đã đánh giá tình hình ngày hôm nay và xác nhận các hạn chế … sẽ có hiệu lực tới 19/4. Chúng tôi sẽ đánh giá lại tình hình vào thứ ba sau lễ Phục sinh”, bà Merkel nói trong cuộc họp qua điện thoại sau cuộc họp video với những người đứng đầu các khu vực.

Một nhân viên y tế làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St. Josef ở Bochum, Đức. Ảnh: Getty

Singapore đã báo cáo thêm 74 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 1.000. 20 trường hợp mới từ nước ngoài về, trong khi 54 ca lây nhiễm tại địa phương.

Indonesia xác nhận 149 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Nam Á này lên 1.677. Thêm 21 trường hợp tử vong mới, nâng tổng tổng số người chết vì dịch bệnh là 157, trong khi 103 người đã hồi phục.

Philippines ghi nhận 227 ca nhiễm mới và thêm 8 trường hợp tử vong. Các số liệu mới nhất đã đưa tổng số ca nhiễm và tử vong ở nước này lên lần lượt là 2.311 và 96.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết ông “quan ngại sâu sắc về sự leo thang nhanh chóng và lây lan toàn cầu” của COVID-19. Đã có một “sự gia tăng theo cấp số nhân” về số lượng các trường hợp nhiễm mới. Ông cũng dự báo trong vài ngày tới, số ca nhiễm bệnh trên toàn cầu sẽ lên tới một triệu và 50.000 ca tử vong.

Trong khi đó, người đứng đứng đầu Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch COVID-19 là “cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất” mà con người phải đối mặt kể từ Thế chiến II.

Tính tới 7h sáng 2/4, toàn thế giới ghi nhận 42.075 người tử vong, 932.605 ca mắc COVID-19 và 193.259 người hồi phục, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Còn theo báo cáo của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tới 6 giờ sáng 2/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm tại Việt Nam lên 222 người. 63 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. 149 bệnh nhân đang được điều trị trong 23 cơ sở y tế, trong đó 3 bệnh nhân nặng đã có tiến triển tốt hơn.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin mới nhất