Một vụ tai nạn lật thuyền du lịch thương tâm đã xảy ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 20/7 tại Hồ chứa đập Ratchaprapa, còn được biết đến với tên gọi Đập Cheow Lan, thuộc Làng số 3, Tiểu khu Khao Phang, Huyện Ban Ta Khun, Tỉnh Surat Thani, Thái Lan. Vụ việc đã khiến một nữ hướng dẫn viên người Thái Lan thiệt mạng, trong khi 16 du khách nước ngoài may mắn được cứu sống.
Theo thông tin ban đầu từ hiện trường, tổng cộng có 18 người trên chiếc thuyền gặp nạn, bao gồm 16 du khách quốc tế và 2 người Thái Lan (gồm lái thuyền và hướng dẫn viên). Trong số các du khách nước ngoài, có 5 người đến từ Bỉ và 11 người mang quốc tịch Hà Lan.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng các đội cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm và cứu nạn. Nhờ sự phối hợp kịp thời và nỗ lực không ngừng nghỉ, tất cả 16 du khách nước ngoài đã được đưa lên bờ an toàn. Một số người sau đó đã được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Tuy nhiên, đáng tiếc là một thành viên trong đoàn đã không qua khỏi. Nạn nhân được xác định là cô Tasawan, 44 tuổi, một nữ hướng dẫn viên du lịch người Thái Lan. Theo báo cáo mới nhất từ các phóng viên tại hiện trường, cô Tasawan đã tử vong do phù phổi sau khi bị đuối nước. Dù đã được các nhân viên cứu hộ nỗ lực sơ cứu và đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng đã khiến cô không thể qua khỏi. Sự ra đi của cô Tasawan để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, bạn bè và những người từng biết đến cô.
Địa điểm xảy ra tai nạn, được người dân địa phương gọi là "đèo núi" trong khu vực hồ chứa, được cho là có gió mạnh vào thời điểm thuyền bị lật. Điều kiện thời tiết bất lợi này có thể là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thảm kịch đáng tiếc trên.
Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn. Các nhà điều tra sẽ xem xét toàn bộ các yếu tố liên quan, từ điều kiện thời tiết, tình trạng kỹ thuật của thuyền cho đến quy trình vận hành và các biện pháp an toàn đã được thực hiện. Mục tiêu là để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó tăng cường các biện pháp phòng ngừa nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho du khách khi tham gia các hoạt động du lịch đường thủy trong tương lai.