Vòng quanh Thế giới

Lần đầu ra mắt, cô gái được mẹ chồng tương lai lì xì gần 30 triệu nhưng dân tình khuyên 'chia tay gấp'

Song Long
Chia sẻ

Cô gái cho rằng số tiền lì xì gần 30 triệu của mẹ chồng tương lai là "quá ít".

Mới đây, một cô gái ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã chia sẻ trải nghiệm lần đầu ra mắt nhà người yêu trên diễn đàn mạng xã hội và nhanh chóng gây chú ý.

Cô gái giấu tên này cho biết vào dịp Tết vừa qua, cô đã đến thăm nhà bạn trai vài ngày. Cha mẹ của anh chàng đã đón tiếp cô rất nồng hậu, nhiệt tình và khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, điều khiến cô không hài lòng lại đến từ phong bao lì xì của mẹ chồng tương lai. 

Theo cô gái, sau khi về nhà, mở bao lì xì, cô đếm được bên trong có 8.000 NDT (khoảng 28,5 triệu đồng). Điều này khiến cô gái bực tức vì cho rằng số tiền lì xì vậy là "quá ít".

"Tôi không ngờ bà ấy lại keo kiệt đến vậy. Nhà bạn trai tôi khá giả nên tôi không nghĩ bà ấy lại lì xì có chút ít thế. Tôi cảm thấy không được tôn trọng. Tôi đang cảm thấy rất bối rối và không chắc về tương lai của mình với bạn trai. Bạn thân tôi thì nói mừng bao nhiêu không quan trọng, nhưng tôi nghĩ lần đầu gặp mặt lại rất quan trọng, đây có phải là cách bà ấy tỏ thái độ với tôi không? Xin mọi người cho ý kiến liệu có phải tôi có nên bỏ qua chuyện này không?", cô gái băn khoăn.

Lời than vãn của cô gái trẻ đã khiến cư dân mạng "ngán ngẩm". Nhiều người giục cô gái nhanh chóng chia tay bạn trai để "giải thoát" cho anh ta bởi vấn đề đang nằm ở chính cô. 

"Ban đầu còn tưởng định khoe mẹ bạn trai hào phóng, người nghèo như tôi quả thật không dám hiểu câu chuyện của bạn", một người bình luận.

"Hãy nhanh chóng chia tay nhanh đi, đừng làm tốn thời gian của con trai nhà người ta nữa. Chia tay rồi nhớ đừng quên trả lại người ta 8.000 tệ", người khác bức xúc.

Tuy nhiên, vẫn có một vài ý kiến cho rằng cần nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, chắc hẳn cô nàng và người yêu đều là con nhà có điều kiện nên số tiền 8.000 tệ thực sự là ít hơn so với tiểu chuẩn của họ. 

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất