Bão Bualoi (tên một loại chè trôi nước của Thái Lan, còn gọi là Opong ở Philippines) là cơn bão nhiệt đới thứ 15 ở Philippines trong năm nay.
Theo Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA), bão đã đổ bộ lần đầu tiên vào San Polocarpo, Đông Samar lúc 23h30 tối 25/9, mang theo mưa lớn dữ dội và gió mạnh. Ghi nhận vào lúc hơn 2h ngày 26/9, bão Bualoi đạt sức gió tối đa duy trì ở mức 120km/h, gió giật đến 165km/h.
Sau đó bão Bualoi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục đổ bộ lần thứ hai tại Palanas, tỉnh Masbate vào lúc 4h sáng 26/9.
Trong buổi họp báo sau 5h sáng 26/9, Cục Quản lý dịch vụ khí tượng, địa vật lý và thiên văn Philippines (PAGASA) cho biết sức gió duy trì tối đa của Bualoi đã giảm nhẹ xuống 110km/h, trong khi gió giật giảm xuống 150km/h.
Bão Bualoi đã gây ra thiệt hại nặng nề khi quét qua Philippines. Theo Philippine News Agency, Bualoi đã khiến hàng nghìn gia đình trên sáu tỉnh của Vùng Bicol bị ảnh hưởng và phải trú ẩn trong các trung tâm sơ tán.
Giám đốc Văn phòng Phòng thủ Dân sự tại Bicol (OCD-5) Claudio Yucot, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Quản lý Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Bicol, cho biết số người phải sơ tán là 24.579 gia đình hoặc 87.499 cá nhân.
Theo báo cáo, có 10.961 gia đình hoặc 38.521 cá nhân đang ở tại 621 trung tâm sơ tán ở sáu tỉnh, trong khi có 13.618 gia đình hoặc 48.978 cá nhân đang ở cùng người thân.
Trong khi đó, Cảnh sát biển Philippines tại Bicol báo cáo rằng 2.526 hành khách, 1.097 hàng hóa và sáu tàu vẫn đang bị mắc kẹt tại nhiều cảng khác nhau trong khu vực. Tổng cộng có 1.555 hành khách, 29 xe buýt, 244 xe tải, 203 xe hạng nhẹ và 32 xe máy cũng bị mắc kẹt dọc theo Đường cao tốc Maharlika.
Hiện Philippines đang tiếp tục thu thập dữ liệu về mức độ thiệt hại do Bualoi gây ra.