Vòng quanh thế giới

Kinh hoàng bác sĩ chui đỡ đẻ khiến sản phụ mất 4 lít máu, rơi vào nguy kịch

Thanh Phúc

Gia đình của sản phụ đã vô cùng phẫn nộ, yêu cầu phòng khám làm rõ sự việc.

Một vụ việc gây rúng động dư luận Nhật Bản đang được cơ quan chức năng điều tra sau khi một sản phụ suýt mất mạng vì bị một người đàn ông không có giấy phép hành nghề y trực tiếp can thiệp trong quá trình sinh nở tại một phòng khám sản phụ khoa ở thành phố Fukuoka.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào năm 2023. Người đàn ông quốc tịch Peru, khoảng 60 tuổi, bị cáo buộc đã tham gia hỗ trợ ca sinh của một phụ nữ ngoài 30 tuổi tại một phòng khám sản phụ khoa do một bác sĩ 70 tuổi điều hành. Trong quá trình chuyển dạ, người này được cho là đã dùng lực mạnh ấn vào bụng sản phụ nhằm đẩy thai nhi ra ngoài.

Ảnh chụp màn hình từ video trên YouTube.
Ảnh chụp màn hình từ video trên YouTube.

Các nhà điều tra nhận định hành động trên có thể gây ra những biến chứng đặc biệt nguy hiểm như vỡ tử cung, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người mẹ. Sau khi sinh, sản phụ rơi vào tình trạng xuất huyết nghiêm trọng, mất khoảng 4 lít máu, cao gấp nhiều lần lượng máu mất thông thường trong một ca sinh nở. Người phụ nữ đã bất tỉnh trong thời gian ngắn và phải được chuyển khẩn cấp đến bệnh viện tuyến trên để cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân được đưa vào khoa hồi sức tích cực (ICU) và phải điều trị đặc biệt trong ba ngày trước khi qua cơn nguy kịch.

Sau biến cố cận kề cái chết, gia đình nạn nhân đã tìm đến phòng khám để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, thái độ của vị giám đốc phòng khám khiến họ càng thêm phẫn nộ. Theo truyền thông địa phương, ông này tuyên bố không cảm thấy “tội lỗi hay hối hận”, đồng thời tỏ ra ngạc nhiên khi gia đình chất vấn, cho rằng đáng lẽ họ phải cảm ơn vì em bé đã được chào đời an toàn.

Ảnh chụp màn hình từ video trên YouTube.
Ảnh chụp màn hình từ video trên YouTube.

Trong quá trình điều tra, vị giám đốc 70 tuổi tiếp tục khẳng định người đàn ông Peru chỉ đảm nhận vai trò trợ lý và không thực hiện bất kỳ thủ thuật y tế nào. Ông cũng cho biết người này từng theo học chuyên ngành y nhưng không thể vượt qua kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề tại Nhật Bản vì hạn chế về khả năng ngôn ngữ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra nghi ngờ người đàn ông Peru đã trực tiếp tham gia vào quá trình đỡ đẻ và thực hiện các thao tác y khoa khi không có giấy phép hợp pháp. Ngày 5/6, cảnh sát đã chuyển hồ sơ của cả hai người lên văn phòng công tố với cáo buộc vi phạm Luật Hành nghề y của Nhật Bản.

Vụ việc đang gây làn sóng phẫn nộ tại Nhật Bản, làm dấy lên nhiều tranh cãi về trách nhiệm của cơ sở y tế trong việc quản lý nhân sự, cũng như những lỗ hổng có thể đe dọa đến sự an toàn của bệnh nhân trong các ca sinh nở. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không được phát hiện kịp thời, hậu quả của vụ việc có thể đã trở thành một thảm kịch y khoa nghiêm trọng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI