Vòng quanh Thế giới

Kiev: Tên lửa Nga bắn trúng tàu Nhật Bản ngoài khơi Ukraine

Song Long
Chia sẻ

Một tàu chở hàng Nhật Bản bị trúng tên lửa ngoài khơi bờ biển Ukraine hôm 25/2, làm bị thương một thành viên thủy thủ đoàn. Phía Ukraine cho rằng tàu bị trúng tên lửa của Nga.

Trong tuyên bố được đăng tải trên Facebook của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 26/2, các báo cáo sơ bộ cho biết tên lửa này do lực lượng Nga bắn ra, và đã trúng vào đuôi chiếc tàu chở hàng mang tên "Namura Queen".

Một trong số 20 thủy thủ đoàn người Philippines bị thương ở vai.

Đài truyền hình Nhật Bản NHK ngày 26/2 xác nhận thủy thủ đoàn tàu "Namura Queen" đều an toàn. Theo website giám sát vị trí tàu biển, con tàu này hiện đang trên đường đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Kiev: Tên lửa Nga bắn trúng tàu Nhật Bản ngoài khởi Ukraine Ảnh 1

Vụ việc xảy ra gần một cảng ở vùng Odessa, miền nam Ukraine, trong vùng biển mà các tàu thuyền đã được cảnh báo phải tránh. "Namura Queen" không biết về cảnh báo ban đầu và bị trúng tên lửa khi nó đang cố gắng di chuyển ra ngoài khu vực. Con tàu được lên lịch để cập cảng và bốc hàng ngũ cốc.

Một người có liên quan tới công ty vận tải biển Nhật Bản cho biết công ty "cảm thấy nhẹ nhõm" khi biết rằng tính mạng của tất cả các thành viên phi hành đoàn không gặp nguy hiểm. “Chúng tôi muốn chuyển họ đến một nơi an toàn càng sớm càng tốt và hy vọng căng thẳng ở Ukraine sẽ giảm bớt càng sớm càng tốt để các tàu có thể vận chuyển hàng hóa một cách an toàn", người này nói.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng báo cáo về việc một con tàu khác bị tàu chiến Nga "nã đạn" trong ngày 25/2. Đó là tàu "Millenial Spirit" di chuyển dưới cờ Moldova, chở 600 tấn dầu nhiên liệu và dầu diesel vào thời điểm xảy ra vụ việc. Hai thành viên thủy thủ đoàn của tàu đã bị thương nặng.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất