Vòng quanh Thế giới

Không chịu tiêm vaccine Covid-19, người phụ nữ khẩn khoản cầu xin bác sĩ sau khi 'chết' 8 lần

Song Long
Chia sẻ

Chỉ trong vòng 3 tháng nằm viện vì Covid-19, người phụ nữ đã bị ngưng tim 8 lần.

Gemma Roberts (35 tuổi) phải nhập viện hồi tháng 8 vì Covid-19 và dùng máy thở kể từ đó. Ngày 11/8, Sophie Holmes (39 tuổi,) bạn đời của Gemma, hoảng hốt gọi cấp cứu khi phát hiện cô phát ban khắp người và khó thở. Ngày 13, Gemma phải thở oxy. 

Sang hôm 14, Sophie gần như sụp đổ khi hay tin tim của người yêu ngừng đập. Đến ngày 31/8, tình huống càng thêm tồi tệ khi tim của Gemma ngừng đập thêm 4 lần, thậm chí rơi vào trạng thái “chết” suốt 10 phút.

Trong suốt 3 tháng điều trị, bác sĩ đã nỗ lực níu kéo sự sống của Gemma. Họ nhiều lần cứu cô khỏi cửa tử với 8 lần ngừng tim và 2 đợt nhiễm trùng huyết. Cuối cùng, vào đầu tháng 10, Gemma đã được tháo máy thở và mong đợi được xuất viện trong thời gian tới, khi cô đã bình phục.

Ngẫm lại, Gemma vô cùng hối hận vì đã từ chối tiêm vaccine trước khi đổ bệnh. Nếu không nhờ y bác sĩ tại Bệnh viện Warrington (Anh), có lẽ giờ đây cô đã không còn hơi thở. “Tôi ước gì mình đã tiêm vaccine, mọi người cũng nên làm thế”, cô chia sẻ.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất