Vòng quanh Thế giới

Kẹt trong thang máy 4 ngày, hai mẹ con sống sót nhờ uống nước tiểu

Theo Shanghaiist
Chia sẻ

Mắc kẹt trong thang máy của gia đình suốt 4 ngày, trong tay lại không có phương tiện liên lạc để cầu cứu, hai mẹ con bà cụ thậm chí phải uống nước tiểu để sinh tồn.

Bà cụ 84 tuổi và cô con gái 62 tuổi vô tình bị kẹt trong thang máy tại căn biệt thự 6 tầng của gia đình ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Vào thời điểm đó, nguồn điện bất ngờ bị sập khiến thang máy ngừng hoạt động. Trừ hai mẹ con bà lão, toàn bộ người trong nhà đã rời khỏi thành phố. Cả hai lại không mang theo điện thoại di động hay bất cứ thiết bị nào có thể truyền tin cầu cứu.

Hai mẹ con bị kẹt trong thang máy.

Hai người phụ nữ đã đập vỡ đèn thang máy và cạy một khe hở nhỏ trên cửa, tạo ra lỗ thông khí giúp hít thở dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khát nước lại là một nan đề khác với mẹ con bà cụ. Cùng đường, họ đành thay phiên uống nước tiểu của nhau để cầm cự. Sau 4 ngày 3 đêm kẹt trong thang máy, cuối cùng cô con gái cũng cạy được một khe hở đủ lớn để kêu cứu.

Cụ bà hơn 80 bị kiệt sức và mất nước.

Khi đội cứu hộ đến hiện trường, bà lão 84 tuổi đã lả đi vì kiệt sức và mất nước. Bác sĩ nhận định dù thành phần có độc tố, song trong trường hợp nguy cấp, nước tiểu cũng có thể được tận dụng để duy trì sự sống. Nếu không uống nước tiểu để cầm hơi, có lẽ hai mẹ con không thể chờ đến khi được giải cứu. Hiện cả hai người đã hồi phục và được phép xuất viện.

Chia sẻ

Theo

Shanghaiist

Tin mới nhất