Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc gặp với lãnh đạo những tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ trong tuần này, nhằm thảo luận khả năng tăng cường sản lượng dầu tại Venezuela sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, theo một nguồn tin am hiểu vấn đề.
Những cuộc gặp này được xem là then chốt đối với tham vọng của Nhà Trắng trong việc đưa các công ty dầu khí Mỹ quay trở lại quốc gia Nam Mỹ giàu tài nguyên, nơi từng là điểm đến quan trọng của các tập đoàn năng lượng Mỹ trước khi chính phủ Venezuela quốc hữu hóa các dự án dầu khí do nước ngoài dẫn dắt cách đây gần hai thập kỷ.
Tuy nhiên, trái với tuyên bố của ông Trump vào cuối tuần qua rằng ông đã trao đổi với "tất cả" các công ty dầu khí Mỹ cả trước và sau khi ông Maduro bị bắt, ba tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Mỹ gồm Exxon Mobil, ConocoPhillips và Chevron cho biết họ chưa hề có bất kỳ cuộc trao đổi nào với chính quyền về vấn đề này. Theo bốn lãnh đạo ngành dầu khí nắm rõ tình hình, đến thời điểm hiện tại, chưa có cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa Nhà Trắng và các doanh nghiệp này liên quan đến hoạt động tại Venezuela, cả trước lẫn sau biến cố chính trị.
Một nguồn tin trong ngành cho biết: "Không ai trong ba công ty này từng trao đổi với Nhà Trắng về việc quay lại vận hành tại Venezuela cho đến thời điểm hiện tại". Dù vậy, các cuộc gặp sắp tới được kỳ vọng sẽ mở đường cho kế hoạch dài hạn của chính quyền Trump nhằm phục hồi sản lượng dầu của Venezuela - quốc gia từng là thành viên OPEC, sở hữu trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và có loại dầu phù hợp với các nhà máy lọc dầu chuyên biệt tại Mỹ. Theo các chuyên gia, để đạt được mục tiêu này, Mỹ sẽ cần nhiều năm cùng hàng tỷ USD đầu tư.
Hiện vẫn chưa rõ những lãnh đạo doanh nghiệp nào sẽ tham dự các cuộc họp sắp tới, cũng như việc các công ty sẽ làm việc riêng lẻ hay theo hình thức tập thể. Nhà Trắng từ chối bình luận trực tiếp về lịch trình họp, song khẳng định ngành dầu khí Mỹ sẵn sàng đầu tư mạnh mẽ vào Venezuela.
"Các công ty dầu khí Mỹ đều sẵn sàng thực hiện những khoản đầu tư lớn nhằm tái thiết cơ sở hạ tầng dầu mỏ Venezuela vốn đã bị tàn phá dưới chế độ Maduro bất hợp pháp", phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers tuyên bố.
Trong một cuộc phỏng vấn với NBC News, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể sẽ trợ cấp cho các công ty dầu khí để hỗ trợ quá trình tái thiết hạ tầng năng lượng tại Venezuela. Ông cũng thừa nhận chính quyền chưa thông báo trước cho các doanh nghiệp về chiến dịch quân sự, song cho biết các tập đoàn "đã biết rằng chính quyền đang cân nhắc một động thái nào đó".
Trong khi đó, CBS News dẫn nguồn tin cho hay lãnh đạo Exxon Mobil, Chevron và ConocoPhillips dự kiến sẽ có cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vào thứ Năm. Tuy nhiên, một lãnh đạo ngành dầu khí lưu ý rằng các công ty có thể sẽ thận trọng khi tham gia thảo luận tập thể với Nhà Trắng, do những lo ngại liên quan đến luật chống độc quyền, vốn hạn chế việc các đối thủ cùng bàn bạc về kế hoạch đầu tư, sản lượng hay thời điểm triển khai.
Cuối tuần qua, lực lượng Mỹ đã tiến hành chiến dịch chớp nhoáng tại thủ đô Caracas, bắt giữ ông Nicolas Maduro trong đêm và đưa ông sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến tội phạm ma túy. Ngay sau đó, Tổng thống Trump tuyên bố ông kỳ vọng các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ rót hàng tỷ USD nhằm phục hồi sản lượng dầu của Venezuela, vốn đã sụt giảm còn khoảng một phần ba so với thời kỳ đỉnh cao do nhiều năm thiếu đầu tư và các lệnh trừng phạt.
Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo tham vọng này sẽ vấp phải hàng loạt trở ngại, từ cơ sở hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, đến sự bất ổn về chính trị, pháp lý và định hướng chính sách lâu dài của Mỹ đối với Venezuela.
Hiện tại, Chevron là tập đoàn dầu khí Mỹ duy nhất vẫn duy trì hoạt động tại Venezuela. Exxon Mobil và ConocoPhillips từng có lịch sử hoạt động lâu dài tại đây, song đã rút lui sau khi các dự án bị quốc hữu hóa dưới thời cựu Tổng thống Hugo Chavez. ConocoPhillips vẫn đang theo đuổi các vụ kiện đòi bồi thường hàng tỷ USD, trong khi Exxon Mobil từng vướng vào các vụ trọng tài kéo dài sau khi rời khỏi Venezuela năm 2007.
Chevron hiện xuất khẩu khoảng 150.000 thùng dầu/ngày từ Venezuela sang khu vực Bờ Vịnh Mỹ, nhưng phải liên tục điều chỉnh chiến lược để duy trì sự hiện diện dưới các lệnh trừng phạt và chính sách thay đổi của Washington.
Dù lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Venezuela vẫn đang được duy trì, động thái cứng rắn của Mỹ đã khiến giới đầu tư lạc quan. Chỉ số năng lượng S&P 500 đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2025, trong đó cổ phiếu Exxon Mobil tăng 2,2% và Chevron tăng mạnh 5,1%.
Tuy vậy, theo một lãnh đạo ngành dầu khí, trong ngắn hạn sẽ khó có công ty nào ngoài Chevron sẵn sàng cam kết đầu tư quy mô lớn vào Venezuela, do những rủi ro vẫn còn quá lớn.