Vòng quanh Thế giới

Kate Middleton đã phải 'thử vai' trước khi trở thành Công nương xứ Cambridge

Theo The Sun
Chia sẻ

Là một người của Hoàng gia, Hoàng tử William không chỉ cần tìm một người muốn gắn bó cả đời, mà còn phải là người phù hợp với Hoàng gia. Do đó, Kate đã phải "thử vai" trước khi trở thành công nương xứ Cambridge, cùng Hoàng tử William san sẻ trọng trách Hoàng gia.

Công tước và nữ Công tước xứ Cambridge đã có 10 năm quen nhau, từ khi họ còn là sinh viên tại trường đại học St Andrews trước khi họ kết hôn vào tháng 4 năm 2011.

Xuất hiện trong chương trình “The day Will and Kate got married” của ITV, chuyên gia Hoàng gia Robert Lacey cho biết Hoàng tử William cảm thấy phải “thử thách” Kate trước khi chọn cô làm vợ.

Hoàng tử William và Công nương Kate kết hôn vào năm 2011.

Anh giải thích: “Nhiều người cho rằng Hoàng tử William đang 'thử vai' Catherine cho vai diễn tương lai của cô ấy”.

Điều này thật dễ hiểu bởi “William sẽ là vua tương lai của Vương quốc Anh và khối thịnh vượng chung. Do đó, Hoàng tử phải chọn một người phù hợp, san sẻ trọng trách đó với mình”.

Sau bốn năm hẹn hò, cặp đôi đã chia tay một thời gian ngắn vào mùa xuân năm 2007. Được biết, nguyên nhân của việc này là do Hoàng tử William không muốn bị bó buộc bởi chuyện kết hôn vào thời điểm đó.

Cặp đôi gặp nhau lần đầu tại đại học St.Andrews.

Tuy nhiên, họ đã quay lại với nhau sau vài tháng “giận hờn”. Sau đó, Nữ hoàng đã khuyên Kate tham gia vào một số tổ chức từ thiện. Công nương Kate đã làm việc cho Starlight, một tổ chức giúp đỡ những người bị bệnh nan y.

Chia sẻ với báo giới về việc chia tay Hoàng tử William trước đó, Nữ công tước xứ Cambridge cho biết: “Vào thời điểm đó, tôi thực sự rất buồn nhưng nỗi buồn chính là nguồn sức mạnh, giúp tôi mạnh mẽ hơn. Bạn không thể biết mình mạnh mẽ đến nhường nào cho tới khi bạn trải qua chúng. Tuổi trẻ thật khó để không bị 'si mê' trong tình yêu. Khi nhìn lại, tôi thực sự rất quý trọng khoảng thời gian đó”.

Chia sẻ

Theo

The Sun

Nguồn bài viết

Tin mới nhất