Vòng quanh Thế giới

Itaewon: Công bố bản ghi âm đáng sợ các cuộc gọi kêu cứu từ 4 tiếng trước khi vụ giẫm đạp xảy ra

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Cuộc gọi đầu tiên là từ khoảng 6 giờ tối ngày 29/10. Sau đó, từ khoảng 6 giờ 30 phút, Cảnh sát tiếp nhận thêm 10 cuộc gọi khác, thông báo về tình hình nghiêm trọng, khẩn cấp tại Iteawon.

Ngày 1/11, Cảnh sát Hàn Quốc vừa công bố bản ghi âm rùng mình của 11 cuộc gọi khẩn cấp trước thảm họa giẫm đạp tại Itaewon. Trong đó, ghi nhận cuộc gọi đầu tiên gọi đến từ 4 tiếng trước khi thảm họa diễn ra.  

Cụ thể: "Có thể mọi người sẽ bị đè chết nếu tiếp tục đến đây, trong khi không có chỗ để thoát ra. Tôi gần như xoay xở đủ hướng để rời khỏi nhưng có quá nhiều người. Hãy đến và kiểm soát đám đông ở đây" - Reuters trích dẫn cuộc gọi khẩn cấp đến tổng đài cảnh sát từ một người dân mắc kẹt trong đám đông ở Iteawon lúc 18h 34 phút chiều 29/10.  

Vào 11 giờ 30 phút trưa ngày 1/11, Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee Keun đã lấy làm tiếc và đau lòng về thảm họa xảy ra ở Itaewon, nhận trách nhiệm trước những nạn nhân, gia quyến và những người bị thương, cùng toàn thể người dân cả nước.

Itaewon: Công bố bản ghi âm rùng mình các cuộc gọi kêu cứu từ 4 tiếng trước khi thảm kịch xảy ra Ảnh 1

Ông Yoon cho biết trước khi xảy ra thảm họa giẫm đạp, Cơ quan Cảnh sát đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi khẩn tới tổng đài 112, thông báo về tính chất nghiêm trọng tại hiện trường.

Cuộc gọi đầu tiên là từ khoảng 6 giờ tối ngày 29/10. Khi đó, Cảnh sát nhận định đây chỉ là cuộc gọi khiếu nại vì bất tiện. Sau đó, từ khoảng 6 giờ 30 phút, Cảnh sát tiếp nhận thêm 10 cuộc gọi khác, thông báo về tình hình nghiêm trọng, khẩn cấp tại Iteawon.

Bên cạnh cuộc gọi đầu tiên, bản ghi âm về các cuộc gọi sau đó cảnh báo về thảm họa giẫm đạp đã khiến dư luận rùng mình.  

"Mọi người đang đổ xuống đường, trông như thể có tai nạn, trông rất nguy hiểm" - một người khác gọi vào lúc 20 giờ 33 phút.

Cuộc gọi khác lúc 10 giờ 11 phút, khoảng 20 phút trước thảm họa, như một lời kêu cứu khác: "Mọi người sẽ bị đè chết ở đây. Thật hỗn loạn". Bản ghi âm này cũng đi kèm với những tiếng la hét xung quanh.

Itaewon: Công bố bản ghi âm rùng mình các cuộc gọi kêu cứu từ 4 tiếng trước khi thảm kịch xảy ra Ảnh 2

Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức văn phòng tổng thống hôm 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã tức giận sau khi biết rằng cảnh sát không có hành động gì ngay cả sau khi nhận được 11 cuộc gọi cảnh báo mức độ nguy hiểm của đám đông vào đêm xảy ra thảm kịch Itaewon.

Sáng 2/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo nhấn mạnh cảnh sát sẽ phải giải thích cách họ phản ứng sau khi nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp hàng giờ và vào phút trước thảm họa ở Itaewon.

Itaewon: Công bố bản ghi âm rùng mình các cuộc gọi kêu cứu từ 4 tiếng trước khi thảm kịch xảy ra Ảnh 3

Được biết, ước tính đã có khoảng 100.000 người đổ dồn về con phố Itaewon vào đêm xảy ra thảm họa hôm 29/10. Có 137 cảnh sát túc trực tại Itaewon vào đêm xảy ra thảm họa, một lực lượng được cho là quá mỏng đối với đám đông khổng lồ trong một lễ hội không có người tổ chức.

Tính đến hiện tại, đã có 156 người vong do thảm kịch và 151 người khác bị thương, phần lớn là các thanh niên ở độ tuổi 20.  

Xem thêm: Đưa thi thể nữ du học sinh người Việt trong vụ giẫm đạp ở Hàn Quốc về nước

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất