Vòng quanh Thế giới

Hơn 2,5 triệu người đã tiêm mũi thứ ba, Israel tính tiêm liều thứ tư vaccine Covid-19

Song Long
Chia sẻ

Người đứng đầu ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 của Israel hôm 4/9 kêu gọi nước này chuẩn bị để tiêm liều thứ tư vaccine phòng dịch.

“Do virus đang và sẽ tiếp tục tồn tại, chúng ta cũng cần chuẩn bị cho đợt tiêm thứ tư”, ông Salman Zarka nói với đài phát thanh công cộng Kan.

Ông Zarka cũng nói rằng lần tiêm vaccine bổ sung tiếp theo là để bảo vệ tốt hơn trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, chẳng hạn như chủng Delta có khả năng lây nhiễm cao.

“Cuộc sống của chúng ta bây giờ trở đi là đối mặt với những đợt dịch", ông nói.

Hơn 2,5 triệu người đã tiêm mũi thứ ba, Israel tính tiêm liều thứ tư vaccine Covid-19 Ảnh 1
Ông Salman Zarka, người đứng đầu ban chỉ đạo phòng dịch Covid-19 của Israel. Ảnh: The Times of Israel 

Zarka từng đưa ra nhận xét tương tự trong một cuộc phỏng vấn với The Times of Israel vào tháng trước.

“Có vẻ như nếu chúng ta học được bài học từ làn sóng thứ tư, chúng ta phải xem xét khả năng xảy ra các đợt dịch tiếp theo với các biến thể mới, chẳng hạn như biến thể mới từ Nam Mỹ", ông Zarka nói vào tháng trước. Trước tình hình này cùng sự suy giảm hiệu quả của vaccine, cần thực hiện các mũi tiêm nhắc lại một năm/lần hoặc 5 hay 6 tháng một lần.

Zarka nói rằng ông hy vọng mũi tiêm bổ sung thứ tư được thực hiện vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022.

Israel là quốc gia đầu tiên chính thức tiêm liều vaccine thứ ba từ ngày 1/8 cho tất cả người trên 60 tuổi. Sau đó, nước này dần dần bỏ độ tuổi đủ điều kiện, mở rộng tiêm cho tất cả mọi người từ 12 tuổi trở lên đã tiêm mũi thứ hai ít nhất 5 tháng trước.

Tính đến ngày 3/8, hơn 2,5 triệu người Israel đã được tiêm liều thứ ba.

Cùng ngày, Bộ Y tế nước này báo cáo thêm 11.269 ca nhiễm mới. Mặc dù số ca mắc tăng, các ca bệnh nghiêm trọng đã bắt đầu giảm.

Số người chết vì Covid-19 ở Israel tính tới nay là 7.129.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất