Vòng quanh Thế giới

Hươu cao cổ hiếm nhất thế giới 'gây sốt' với vẻ ngoài không có đốm

Thiên An
Chia sẻ

Một chú hươu cao cổ tại vườn thú Brights ở Limestone, Tennessee vừa chào đời đã lập tức "gây sốt" mạng xã hội khi có vẻ ngoài khác hẳn với đồng loại của mình.

Theo một công bố từ người quản lý tại vườn thú Brights cho biết, con hươu cao cổ vừa sinh ra đã không có lấy một cái đốm nào trên mình giống như các chú hươu cao cổ khác. Sở thú cho rằng con hươu cao cổ toàn thân chỉ 1 màu nâu này là loài hiếm nhất thế giới.  

Hươu cao cổ hiếm nhất thế giới 'gây sốt' với vẻ ngoài không có đốm Ảnh 1

Được biết, mặc dù mới sinh ra được vài tuần tuổi nhưng con hươu đã cao 1m8.  

Mặc dù mang vẻ ngoài gây sự tò mò nhưng theo sở thú Denver, các đốm của hươu cao cổ rất quan trọng đối với sự sống còn của loài vật này, đặc biệt là trong môi trường hoang dã, nơi các mảng màu giúp ngụy trang cho động vật khỏi những kẻ săn mồi ở thảo nguyên châu Phi.

Tổ chức Bảo tồn Hươu cao cổ cho biết, dưới mỗi vị trí của đốm nào là một mạng lưới mạch máu phức tạp phân nhanh thành các mạch nhỏ giúp con vật giải phóng nhiệt độ cơ thể.  

Hươu cao cổ hiếm nhất thế giới 'gây sốt' với vẻ ngoài không có đốm Ảnh 2

Giám đốc vườn thú, David Bright, cho biết nhân viên vườn thú đã liên hệ với các chuyên gia vườn thú trên khắp đất nước để hỏi xem loài hươu cao cổ này hiếm đến mức nào. Theo dữ liệu, cho đến năm 1970, cả thế giới chỉ có 1 trường hợp duy nhất về hươu cao cổ không có đốm tên là  Toshiko, sống tại một sở thú ở Nhật Bản.  

Xem thêm: Phát hiện 5 đồng tiền vàng 2.300 tuổi quý hiếm và bí ẩn những bình cổ chứa xương

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất