Trường Cao đẳng Nghề Tân Châu (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi ghi nhận đợt bùng phát norovirus khiến hàng trăm sinh viên mắc bệnh. Theo báo cáo từ nhóm công tác liên ngành, tổng cộng 413 sinh viên đã phải tìm đến cơ sở y tế, trong đó 17 người được nhập viện điều trị. Các mẫu xét nghiệm phân và tăm bông hậu môn của những trường hợp mắc bệnh đều cho kết quả dương tính với norovirus, loại virus dễ lây qua đường tiêu hóa, gây nôn mửa và tiêu chảy.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 14/10, khi nhiều sinh viên bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ. Đến rạng sáng 16/10, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Một sinh viên được giấu tên là Xiao Liu cho biết mình bị đau bụng dữ dội, tiêu chảy liên tục, chóng mặt và sốt cao, buộc phải nhập viện điều trị. Các bác sĩ cho biết chỉ riêng trong ngày hôm đó đã có hơn 200 trường hợp đến khám với triệu chứng tương tự, phần lớn là sinh viên của trường.
Xiao Liu kể lại, trong ký túc xá của em có sáu người thì chỉ một người chưa bị nhiễm. Cơ sở vật chất quá tải khiến sinh viên phải xếp hàng dài để sử dụng nhà vệ sinh, trong khi khu vệ sinh công cộng không đủ đáp ứng, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo cao. “Nhiều bạn vừa khỏi đã tái phát, tình hình thật sự căng thẳng,” Xiao Liu nói.
Một sinh viên khác, Xiao Li, cũng cho biết anh bị tiêu chảy nhiều lần trong hai ngày 13 và 14/10. Sau khi dùng thuốc, tình trạng đã thuyên giảm, nhưng gần một nửa lớp học của anh khoảng 20 trong số 40 sinh viên đều mắc bệnh. Một số người phải nhập viện vì nôn mửa và sốt cao. Trung tâm Dịch vụ Cựu học sinh của trường đã tạm ngừng hoạt động sau khi có nhân viên bị nhiễm bệnh, và một số chủ doanh nghiệp hợp tác với trường cũng phải điều trị tại bệnh viện.
Trước tình hình đó, Tổ Công tác Liên hợp thành phố Tân Châu đã ban hành thông báo vào ngày 17/10, xác nhận sự việc và khẳng định các biện pháp ứng phó đang được triển khai khẩn trương. Một đoàn công tác liên ngành gồm Sở Giáo dục, Y tế, Quản lý thị trường và chính quyền quận Tân Thành đã được thành lập để điều tra nguyên nhân, hướng dẫn xử lý và hỗ trợ y tế tại chỗ.
Hiện nhà trường đã tăng cường khử trùng toàn bộ khuôn viên, đặc biệt là khu ký túc xá, nhà ăn và nhà vệ sinh. Công tác tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, an toàn thực phẩm và phòng chống lây nhiễm cũng được đẩy mạnh. Các chuyên gia y tế cho biết, tất cả các ca bệnh đều ở mức độ nhẹ, không có trường hợp nguy kịch, và những sinh viên nhập viện đang hồi phục tốt.
“Đường dây nóng Công tác Sinh viên” của trường đã chuyển toàn bộ thông tin vụ việc sang bộ phận tuyên truyền để thống nhất hướng xử lý và cập nhật thông tin cho phụ huynh. Nhà trường cam kết sẽ giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe sinh viên, đồng thời phối hợp với cơ quan y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong thời gian tới.