Vòng quanh Thế giới

Hơn 4.000 người chết vì COVID-19 ở Italy, Tây Ban Nha và Đức có số ca nhiễm tăng vọt

Định Nguyễn
Chia sẻ

Ngày 21/3, toàn thế giới ghi nhận hơn 11.000 ca tử vong vì COVID-19, trong đó, Italy là nước có số trường hợp tử vong cao nhất thế giới với hơn 4.000 người.

Clip: Nghẹn lòng với giây phút cuối cùng của bệnh nhân COVID-19 ở Ý, cả nước hoang vắng vì bị phong tỏa

Tính đến 6h45 ngày 21/3, tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là 275.132; số ca tử vong: 11.377. Trong đó, hầu hết các ca tử vong trên thế giới tập trung ở châu Âu.

Italy là nước có số người tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giới: 4.032 trường hợp, tăng kỷ lục 627 ca. Hôm qua, quốc gia này xuất hiện 5.986 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc lên 47.021. Trong khi đó, số ca tử vong ở Trung Quốc là hơn 3.200. Quốc gia này có thêm 39 ca nhiễm mới đều do “nhập khẩu virus” đưa tổng số ca lên nơi gần 81.000.

Italy là nước có số trường hợp tử vong cao nhất thế giới với hơn 4.000 người. . Ảnh: Reuters.

“Điểm nóng” dịch thứ hai ở châu Âu sau Italy là Tây Ban Nha với 21.510 ca nhiễm và 1.093 trường hợp tử vong. Đức Ghi nhận 19.848 ca nhiễm; 68 người tử vong.

Tại Pháp, số ca mắc nCoV tăng 1.617 trường hợp chỉ trong một ngày, nâng tổng số người nhiễm lên 12.612. Số ca tử vong tại quốc gia này hiện là 450.

Trong khi đó, Anh ghi nhận thêm 39 ca tử vong chỉ trong một ngày, nâng tổng số ca tử vong lên 177. Đây là mức tăng lớn nhất trong một ngày tại quốc gia này. Số ca nhiễm COVID-19 tại Anh hiện là 3.983 trường hợp. Con số này tại Mỹ lần lượt là 256 và 19.382.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất