Vòng quanh thế giới

Hơn 3.800 người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Venezuela, chính phủ kêu gọi giải phóng tài sản bị phong tỏa

Hoài Thương

Số người thiệt mạng trong thảm họa động đất ở Venezuela tiếp tục tăng mạnh.

Thảm họa động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela đang để lại hậu quả ngày càng nghiêm trọng khi số người thiệt mạng tiếp tục tăng mạnh. Trong bối cảnh hàng chục nghìn người mất nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, chính phủ nước này đang khẩn thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế dỡ bỏ các hạn chế tài chính để phục vụ công tác cứu trợ và tái thiết.

Hình ảnh từ máy bay không người lái về các tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất ngày 24 tháng 6, tại Macuto, bang La Guaira, Venezuela, ngày 8 tháng 7 năm 2026. (Ảnh: REUTERS) 
Hình ảnh từ máy bay không người lái về các tòa nhà bị phá hủy sau trận động đất ngày 24 tháng 6, tại Macuto, bang La Guaira, Venezuela, ngày 8 tháng 7 năm 2026. (Ảnh: REUTERS) 

Theo số liệu mới được Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez công bố ngày 8/7, số người thiệt mạng trong hai trận động đất liên tiếp xảy ra hôm 24/6 đã tăng lên 3.811 người. Bên cạnh đó, có 16.740 người bị thương và 17.907 người rơi vào cảnh mất nhà cửa.

Những hình ảnh ghi lại tại bang La Guaira cho thấy nhiều khu dân cư bị san phẳng, hàng loạt tòa nhà đổ sập và các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những người còn mất tích trong đống đổ nát.

Trước tình hình đó, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế xem xét nới lỏng các lệnh trừng phạt đang áp đặt đối với Venezuela. Theo bà, quốc gia Nam Mỹ này có đủ nguồn lực tài chính để phục hồi sau thảm họa nếu các tài sản đang bị phong tỏa ở nước ngoài được giải phóng.

Ảnh: REUTERS 
Ảnh: REUTERS 

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước VTV, bà Delcy Rodriguez nhấn mạnh rằng Venezuela đang có nhiều tài sản bị đóng băng trên khắp thế giới và những nguồn lực này hoàn toàn có thể được sử dụng cho công cuộc tái thiết sau động đất. Bà cho biết chính phủ cần nguồn kinh phí lớn không chỉ để khôi phục cơ sở hạ tầng mà còn triển khai các chương trình tạo việc làm, giáo dục và hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Trong hơn hai thập kỷ qua, Mỹ, Liên minh châu Âu cùng một số quốc gia khác đã áp đặt nhiều vòng trừng phạt nhằm vào Venezuela với cáo buộc chính phủ nước này có các hành vi vi phạm dân chủ và liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy. Phần lớn các biện pháp trừng phạt này vẫn còn hiệu lực.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị phía Mỹ bắt giữ hồi đầu năm nay, Washington đã nới lỏng có chọn lọc một số biện pháp liên quan đến ngành dầu mỏ của Venezuela. Sau thảm họa động đất, Mỹ cũng cho phép trong thời hạn bốn tháng các giao dịch phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo, vốn trước đây bị hạn chế theo các lệnh trừng phạt.

Ngoài lời kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa tài chính, bà Delcy Rodriguez cho biết đã gửi thư tới Vua Charles III nhằm đề nghị giải phóng số vàng của Venezuela hiện đang được lưu giữ tại Ngân hàng Anh.

Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez  (Ảnh: REUTERS) 
Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez  (Ảnh: REUTERS) 

Theo bà, chính phủ Venezuela cũng đã làm việc với lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) để tìm giải pháp tiếp cận các nguồn tài chính phục vụ quá trình tái thiết đất nước.

Hiện khoảng 31 tấn vàng thuộc sở hữu của Venezuela vẫn đang bị Ngân hàng Anh giữ lại. Đây là tài sản đã trở thành đối tượng của cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm tại các tòa án Anh và đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trong bối cảnh số người thương vong vẫn có thể tiếp tục tăng và thiệt hại kinh tế ngày càng lớn, khả năng tiếp cận các nguồn tài chính bị phong tỏa được xem là một trong những yếu tố quan trọng quyết định tốc độ phục hồi của Venezuela sau một trong những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI