Công tác cứu hộ tại Venezuela đang được đẩy mạnh khi hơn 1.600 nhân viên cứu nạn quốc tế đã có mặt để hỗ trợ tìm kiếm những người còn mắc kẹt sau trận động đất kép kinh hoàng khiến hơn 900 người thiệt mạng.
Theo thông tin từ Chính phủ Venezuela ngày 27/6, nước này đã tiếp nhận 17 chuyến bay chở hơn 1.600 thành viên các đội cứu hộ đến từ nhiều quốc gia. Trong vòng 24 giờ tới, dự kiến sẽ có thêm 25 chuyến bay quốc tế hạ cánh, đưa lực lượng cứu nạn và hàng cứu trợ tiếp tục đến vùng thảm họa.
Ông Oliver Blanco, quan chức Bộ Ngoại giao Venezuela, cho biết khoảng 10 quốc gia khác cũng sẽ tham gia chiến dịch cứu hộ trong thời gian tới. Chính phủ Venezuela gửi lời cảm ơn cộng đồng quốc tế vì sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết dành cho người dân nước này trong giai đoạn khó khăn.
Tại bang La Guaira - khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất sau động đất, ít nhất 100 tòa nhà, phần lớn là các chung cư cao tầng, đã bị sập hoặc hư hỏng nghiêm trọng. Trong nhiều ngày qua, người dân và các tình nguyện viên liên tục phản ánh tình trạng thiếu máy móc hạng nặng cũng như lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp, buộc nhiều gia đình phải tự đào bới đống đổ nát bằng tay để tìm người thân mất tích.
Chính phủ Venezuela cho biết đã triển khai khoảng 14.000 quân nhân và cảnh sát đến La Guaira để đảm bảo an ninh, hỗ trợ cứu hộ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.
Nhằm ưu tiên việc di chuyển của các phương tiện cứu nạn, chính quyền đã tạm thời phong tỏa tuyến đường nối La Guaira với thủ đô Caracas. Chỉ những người thuộc lực lượng cứu hộ chính thức hoặc có giấy phép đặc biệt mới được phép đi qua. Trong khi đó, tuyến đường thay thế rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.
Truyền hình quốc gia Venezuela cũng phát sóng hình ảnh hàng nghìn đôi giày, quần áo cùng nhiều nhu yếu phẩm khác đang được tập kết để phân phối đến người dân vùng thiên tai. Trước đó, chính phủ từng cảm ơn các tình nguyện viên đã tự nguyện vận chuyển hàng cứu trợ, nhiều người sử dụng xe máy để tiếp cận những khu vực bị cô lập.
Song song với hoạt động cứu hộ, công tác khôi phục hạ tầng cũng đang được triển khai. Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez cho biết khoảng 60% hệ thống điện trên cả nước đã được khôi phục. Tuy nhiên, nhiều khu vực gần tâm chấn, đặc biệt là thành phố Moron và bang La Guaira, vẫn chưa có điện. Hệ thống điện của Venezuela vốn đã xuống cấp sau nhiều năm thiếu đầu tư và chịu tác động của các lệnh trừng phạt kinh tế, khiến tình trạng mất điện kéo dài thường xuyên xảy ra.
Trong khi chính phủ cho biết còn hàng trăm người mất tích hoặc mắc kẹt dưới đống đổ nát, một trang web do phe đối lập hỗ trợ đã ghi nhận hơn 54.000 trường hợp chưa thể liên lạc được sau thảm họa.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo số người thiệt mạng có thể vượt 10.000 do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ richter gây ra. Liên Hợp Quốc ước tính gần 7 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi thảm họa, với tổng thiệt hại trực tiếp lên tới khoảng 6,7 tỷ USD.
Trên phương diện quốc tế, Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio sau cuộc làm việc với Bộ Tư lệnh phương Bắc cùng các chuyên gia ứng phó thiên tai của Mỹ.
Washington tuyên bố sẽ viện trợ khẩn cấp 150 triệu USD, đồng thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt để tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo. Quân đội Mỹ cũng đã điều động hai tàu cùng nhiều trực thăng và máy bay tham gia chiến dịch cứu hộ.
Trong số các lực lượng quốc tế đang hoạt động tại La Guaira có đội cứu hộ đến từ El Salvador. Tổng thống Nayib Bukele cho biết lực lượng nước này đã tham gia giải cứu thành công nhiều nạn nhân, trong đó có một bé gái 15 tuổi.
Bên cạnh những nỗ lực cứu nạn, tình trạng cướp bóc đã xuất hiện tại một số khu vực bị ảnh hưởng nặng, gây thêm khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả.
Ở lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng Dầu mỏ Paula Henao khẳng định hoạt động khai thác dầu của Venezuela không bị ảnh hưởng bởi động đất và nguồn cung nhiên liệu trong nước vẫn được đảm bảo.