Vòng quanh Thế giới

Hoàng tử Harry đâm đơn kiện nếu không được cảnh sát Anh bảo vệ khi về nước

Song Long
Chia sẻ

Hoàng tử Harry đòi kiện sau khi chính phủ Anh quyết định không cử cảnh sát bảo vệ anh khi về nước - điều mà Harry cho rằng "không an toàn".

Các luật sư đại diện cho Harry, người đã từ  bỏ các chức vụ Hoàng gia cách đây hai năm, đã viết một lá thư gửi Bộ Nội vụ Anh, cho hay họ sẽ kiện nếu gia đình nhà Harry không được bảo vệ an ninh liên tục trong khi họ ở Anh. 

Vụ kiện có thể sẽ dẫn tới cuộc chiến pháp lý tại tòa án tối cao giữa các bộ trưởng Anh và Harry. Đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Anh khi một thành viên hoàng gia nộp đơn kiện chống lại chính phủ.

Harry muốn đưa con trai Archie và con gái Lilibet từ Mỹ về thăm nhưng anh và gia đình "không thể trở về nhà" vì quá nguy hiểm, một đại diện pháp lý cho biết.

Hoàng tử Harry đâm đơn kiện nếu không được cảnh sát Anh bảo vệ khi về nước Ảnh 1

Harry tuần trước yêu cầu Bộ Nội vụ Anh cử cảnh sát bảo vệ anh khi về nước và gia đình anh sẽ tự trả chi phí cho lực lượng này. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh đã từ chối yêu cầu này. Harry sau đó kiện lên tòa án Anh, gọi quyết định của Bộ Nội vụ nước này là cản trở khiến anh "không thể về nhà".

"Vương quốc Anh luôn là quê hương của Hoàng tử Harry và là đất nước mà anh ấy muốn vợ con mình được đảm bảo an toàn. Thiếu cảnh sát bảo vệ đồng nghĩa với những rủi ro quá lớn", đại diện pháp lý của nhà Harry ra tuyên bố.

Hoàng tử Harry được cảnh sát Anh hộ tống khi dự tang lễ của ông nội là hoàng thân Philip vào tháng 4/2021. Thế nhưng, khi quay lại Anh vào tháng 7/2021 nhân dịp khánh thành tượng của công nương Diana quá cố, Harry phải thuê cận vệ riêng. Xe của anh đã bị các paparazzi đuổi theo sau khi rời khỏi sự kiện.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất