Vòng quanh Thế giới

Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang để chở quan tài của mình

Theo Metro
Chia sẻ

Quan tài của Hoàng thân Philip sẽ được vận chuyển bằng xe tang Land Rover được điều chỉnh đặc biệt mà ông đã góp phần thiết kế.

Đám tang của Công tước xứ Edinburgh sẽ khác với những tang lễ của Hoàng gia Anh trước đây vì hai lý do: ông mong muốn đám tang sẽ không tổ chức theo nghi lễ cấp nhà nước và lý do thứ hai quan trọng hơn là đại dịch COVID-19.

Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang để chở quan tài của mình Ảnh 1
Chiếc xe Land Rover

Hôm 10/4, Hoàng gia An xác nhận rằng tang lễ Hoàng thân Philip sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 17/4, tại Nhà nguyện Thánh George ở Lâu đài Windsor. Hiện Cung điện Buckingham đã công bố những chi tiết chính xác về sự kiện lịch sử này.

Kế hoạch cho lễ tang của Hoàng thân Philip

Quan tài của Công tước sẽ được chuyển từ Nhà nguyện riêng tại Lâu đài Windsor đến Nhà nguyện Thánh George bởi Tiểu đoàn 1 Vệ binh Grenadier. Quan tài sẽ được trang trí bằng một vòng hoa, mũ Hải quân và thanh kiếm của Công tước.

Quan tài của Hoàng thân Philip sẽ được chở bằng một chiếc Land Rover chuyên dụng mà Công tước đã góp phần thiết kế. Các thành viên cấp cao của Hoàng gia sẽ đi bộ theo xe chở quan tài Công tước.

Đội cận vệ Grenadier, đơn vị mà Hoàng thân Philip từng là Đại tá trong suốt 42 năm, sẽ dẫn đầu đoàn rước đến Nhà nguyện Thánh George và các Trưởng ban Lễ tang sẽ đi theo sau. Sau đó, lễ tang của Hoàng thân Philip sẽ bắt đầu với một phút mặc niệm quốc gia. 

Trưởng khoa Windsor và Tổng giám mục Canterbury sẽ đón quan tài, được vận chuyển bởi một nhóm các các Hạ sĩ quan Lực lượng Phòng vệ Thường trực do Thủy quân lục chiến Hoàng gia thành lập. Sau buổi lễ, Hoàng thân Philip sẽ được an táng trong Hầm mộ Hoàng gia ở Nhà nguyện Thánh George.

Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang để chở quan tài của mình Ảnh 2
Hoàng thân Philip

COVID-19 đã khiến điều gì thay đổi?

Ban đầu, các phụ tá hoàng gia đã lên kế hoạch cho việc diễu hành quân sự qua London và Windsor. Nhưng giờ đây, lễ tang sẽ chỉ diễn ra trong Lâu đài Windsor. Mọi người cũng được khuyến cáo không tụ tập tại bất kỳ dinh thự hoàng gia nào.

Ai sẽ đi dự đám tang?

Danh sách khách mời gồm 800 người đã được giảm xuống chỉ còn 30 người, phù hợp với các quy định liên quan đến COVID-19. Vẫn chưa rõ 30 người này là ai nhưng Nữ hoàng, các thành viên Hoàng gia cấp cao và thư ký riêng của Công tước trong 11 năm sẽ nằm trong số đó. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông sẽ nhường vị trí của mình tại sự kiện để một thành viên trong gia đình đảm nhận.

Liệu Harry và Meghan có tham dự?

Hoàng tử Harry đã xác nhận sẽ đến dự đám tang của ông nội nhưng bác sĩ khuyên Meghan không nên di chuyển quãng đường xa khi đang mang thai đứa con thứ hai của cặp đôi.

Lễ tang của Hoàng gia

Nữ hoàng và Hoàng gia đã bước vào tuần quốc tang, bắt đầu từ ngày Hoàng thân Philip qua đời. Lễ tang sẽ được cử hành bởi các thành viên trong gia đình cùng với các đội quân thực hiện nhiệm vụ nghi lễ. Trong giai đoạn này, các thành viên Hoàng gia sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết phù hợp với hoàn cảnh. Băng tang sẽ được đeo khi thích hợp.

Hoàng thân Philip từng tự thiết kế xe tang để chở quan tài của mình Ảnh 3
Nhà nguyện Thánh George

Quốc tang 

Vương quốc Anh đã bước vào những ngày quốc tang kéo dài 8 ngày, nghĩa là cờ sẽ được treo ở giữa cột, người dẫn chương trình truyền hình sẽ mặc đồ đen và Quốc hội sẽ không được phép thông qua bất kỳ luật mới nào.

Xem thêm: Bức ảnh lần đầu gặp gỡ giữa Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip: Tình đầu cũng là tình cuối của nhau

Chia sẻ

Theo

Metro

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất