Vòng quanh Thế giới

Hoàng thân Philip muốn tự mặc quần áo, nhất định không đeo máy trợ thính vào những ngày cuối đời

Song Long
Chia sẻ

Hoàng thân Philip khăng khăng muốn chăm sóc bản thân và từ chối đeo máy trợ thính trong những ngày cuối trước khi qua đời, các nguồn tin hoàng gia cho hay.

Mặc dù phải nhập viện điều trị vài tuần trước khi ông qua đời, các nguồn tin cho biết Công tước xứ Edinburgh vẫn muốn chăm sóc bản thân khi có thể.

Một nhân viên hỗ trợ cho hay, Hoàng thân Philip khăng khăng muốn cúi xuống sàn và tự mình nhặt chiếc kính đọc sách, nói: "Tôi sẽ làm điều đó" khi một người phụ việc chạy tới.

Phu quân Nữ hoàng Elizabeth cũng nhất quyết không dùng máy trợ thính, và điều này có nghĩa là những người phụ việc phải "nói thật lớn" để Hoàng thân Philip có thể nghe rõ.

Hoàng thân Philip vẫn tự mặc quần áo cho mình. Ông mặc quần áo lịch sự, ra khỏi phòng trong những ngày đẹp trời. Ông thường dùng gậy để đi lại trong phòng, và hiếm khi ngồi lên xe lăn.

Một nguồn tin hoàng gia tiết lộ khi lần đầu tiên xe lăn được đưa vào phòng, Hoàng thân Philip đã nói lớn: "Hãy bỏ thứ đó ra khỏi tầm mắt tôi".

Hoàng thân Philip luôn muốn tự mình chăm sóc bản thân vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.

Cung điện Buckingham hôm 9/4 xác nhận tin buồn Hoàng thân Philip, 99 tuổi, qua đời vào sáng cùng ngày. Các phụ tá nói tuần này ông "trông vẫn ổn".

Thể theo nguyện vọng của Hoàng thân Philip, đám tang của ông sẽ diễn ra theo nghi thức hoàng gia, không tổ chức theo lễ tang cấp nhà nước, và chỉ có 30 người đưa tang ông tại buổi lễ ở Windsor dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới.

Buổi lễ trọng thể sẽ kết thúc với việc thi thể của ông được đưa đến đặt tại Royal Vault bên trong nhà nguyện St George.

Thủ tướng Boris Johnson sẽ là một trong số ít những người không thuộc hoàng gia tới đưa tang.

Ngay cả trước khi có dịch COVID-19, Hoàng thân Philip cũng từ chối cơ hội được tổ chức lê tang cấp nhà nước. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Hoàng thân Philip yêu cầu một sự việc trọng yếu như vậy cho đám tang của mình, vì ông nghĩ rằng sự đau buồn cần được giữ kín. 

Ngoài ra, ông không muốn tổ chức một tang lễ trang trọng cấp nhà nước có thể là vì ông muốn nhân viên tại Cung điện Westminster được "thảnh thơi". Bởi lẽ, trong đám tang như vậy, họ sẽ luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng.

Hoàng thân Philip sẽ được tôn vinh theo nghi thức quân đội do ông từng tham gia hải quân. Tuy nhiên, mọi công tác cho đám tang dự tính sẽ khép kín trong Lâu đài Windsor, không có tiêu binh ở London cũng như không tổ chức lễ di quan qua Windsor.

Sau khi thông tin Hoàng thân Philip đã trút hơi thở cuối cùng được thông báo chính thức, Quốc kỳ Liên minh khối thịnh vượng chung đã được hạ xuống nửa cột bên ngoài Cung điện Buckingham và trên các tòa nhà công cộng khắp Vương quốc Anh khi cả thế giới tiếc thương ông - người tháp tùng hoàng gia lâu năm nhất trong lịch sử.

Xem thêm: Ông nội qua đời, Hoàng tử Harry và cháu dâu Meghan có về Anh giữa xích mích với hoàng gia?

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất