Vòng quanh Thế giới

Hố tử thần khổng lồ bất ngờ nuốt trọn 21 chiếc ô tô trong chớp mắt

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Không hề có dấu hiệu báo trước, mặt đường bên cạnh một trung tâm thương mại ở Trung Quốc bất ngờ sập xuống tạo thành hố tử thần, nuốt trọn 21 chiếc ô tô đang đỗ.

Khoảng 0h15 ngày 19/8, camera an ninh gần đường Cuibai bên cạnh trung tâm thương mại ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) đã ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi hàng chục ô tô cùng rơi xuống chiếc hố khổng lồ. Vài giây trước thềm thảm họa, hàng cây và các cột đèn điện bên đường đột nhiên nghiêng ngả rồi đổ sập, mặt đường cũng bị sụp thành một hố lớn có diện tích lên đến 500 m², cuốn theo 21 chiếc xe xuống đáy.

Hàng chục ô tô cùng rơi xuống chiếc hố khổng lồ. 

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, chính quyền thành phố 5,5 triệu dân đã bắt tay vào công tác cứu hộ. Tính đến 9h sáng cùng ngày, có 15 trong số 21 chiếc xe gặp nạn đã được kéo lên. Không có ghi nhận về trường hợp thương vong. Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, các chuyên gia đã kiểm tra mặt đường gần nơi xảy ra tai nạn và kết luận rằng khu vực này có thể lưu thông bình thường.

Tính đến 9h sáng cùng ngày, có 15 trong số 21 chiếc xe gặp nạn đã được kéo lên.

Nguyên nhân xảy ra thảm họa vẫn đang được điều tra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cơn mưa như trút nước ở Tứ Xuyên những ngày này đã khiến cấu trúc hạ tầng của con đường bị ảnh hưởng, dẫn đến sụt lún. Qua đoạn clip được đài truyền hình công bố, có thể thấy những chiếc xe được kéo lên từ trong hố tử thần ngập ngụa nước bùn.

Những chiếc xe được kéo lên từ trong hố tử thần ngập ngụa nước bùn.

Tỉnh Tứ Xuyên đang phải ứng phó với tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm qua do mưa lớn liên tiếp. Hôm 12/8, nước sông đã dâng đến tận chân bức tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi danh ở nơi này, buộc chính quyền địa phương phải dừng mọi hoạt động tham quan. Lũ lụt do mưa lớn bất thường trong năm nay đã khiến hơn 200 người chết và mất tích tại Trung Quốc, gây thiệt hại 25 tỷ USD. 

Hôm 12/8, nước sông đã dâng đến tận chân bức tượng Lạc Sơn Đại Phật nổi danh ở Tứ Xuyên.
Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất