Vòng quanh Thế giới

Hồ nước 'tàng hình' với độ trong suốt 100% khiến du khách cứ ngỡ đang bơi trong không khí

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Thậm chí độ trong của nước khiến nhiều người không phân biệt đâu ranh giới giữa nước và mép bờ.

Năm 1920, một người đàn ông tình cơ phát hiện ra một hồ nước "vô hình" bên trong hang Poco Azul thuộc công viên quốc gia Chapada Diamantina, Brazil. Thoạt đầu nhìn, ai cũng tưởng đây là động không đáy, phải đến khi tận tay chạm vào tất cả mới ngỡ ngàng với hồ nước đặc biệt này.  

Sau đó, các nhà khoa học đã tìm đến đây để kiểm chứng và thí nghiệm. Theo các chuyên gia, hang động Poco Azul hình thành sau sự sụt lún của sông Paraguaçu ở Nova Redenção, Diamantina. Hang sâu tới 16m dưới lòng đất, rộng 20 m và dài 40 m.

Hồ nước 'tàng hình' với độ trong suốt 100% khiến du khách cứ ngỡ đang bơi trong không khí Ảnh 1
Ảnh: CNN

Điều mà bất cứ ai, kể cả giới khoa học đến đầy đều phải trầm trồ về đặc điểm của hồ nước trong hang động. Làn nước ở đây trong veo nhìn thấy rõ tận đáy, màu nước xanh thẫm và độ trong suốt tới 100%. Thậm chí độ trong của nó khiến nhiều người không phân biệt đâu ranh giới giữa nước và mép bờ. 

Các nhà khoa học đã đến đây lấy mẫu nước và lý giải về nguyên nhân khiến làn nước trong hồ trong xanh như vậy. Hóa ra hồ nước có khả năng tàng hình là do ánh nắng mặt trời lọt qua những lỗ hổng trong hang động làm tán xạ nước thành màu xanh đẹp mắt.  

Hồ nước 'tàng hình' với độ trong suốt 100% khiến du khách cứ ngỡ đang bơi trong không khí Ảnh 2
Ảnh: CNN

Ngoài làn nước trong suốt, nước ở hồ luôn giữ ở 24 độ C, nhiệt độ rất phù hợp để du khách thoả thích khám phá đáy hồ. Nhiều du khách đã đến đây chụp ảnh và trải nghiệm ngâm mình trong làn nước trong vắt này. Tuy nhiên, du khách cũng được khuyến cáo là nên ghé thăm hồ nước từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, không nên đến vào mùa mưa tháng 2.  

Hồ nước 'tàng hình' với độ trong suốt 100% khiến du khách cứ ngỡ đang bơi trong không khí Ảnh 3
Ảnh: CNN

Du khách đến đây cũng cần tuân thủ những quy định khắt khe của chính quyền để đảm bảo không phá hỏng cảnh quan. Cụ thể, du khách chỉ được đi theo nhóm nhỏ, không chen lấn đông người vào cùng lúc.  

Không chỉ hồ nước trong vắt, hang động Poco Azul cũng là nơi khảo cổ nghiên cứu về các hóa thạch thời tiền sử. Năm 1990, nhà làm phim kiêm thợ lặn hang động Tulio Sharfel đã tìm thấy một khúc xương khổng lồ ở bên dưới lớp trầm tích dưới đáy hồ trong hang động Poco Azul. Sau khi phân tích, các nhà khảo cổ đã xác định được đây là xương của loài lười khổng lồ đã tuyệt chủng trong kỷ Pleistocen cách đây 11.000 năm. Loài lười này có kích thước rất "khủng", chúng nặng tới 5 tấn.

Xem thêm: Một gia đình ở đảo Gran Canaria lập kỷ lục có 12 anh chị em già nhất thế giới

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin mới nhất