Vòng quanh Thế giới

Hiện trường ghê rợn ở nhà hàng nơi đôi nam nữ gốc Á bị bắn chết tại chỗ

Theo ABC7, Daily Mail
Chia sẻ

Vụ xả súng đẫm máu khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ, cả nhà hàng náo loạn vì sợ hãi.

Khoảng 18h30 chiều 5/4, nhà hàng món Á Music BBQ Bar ở khu phố 500, Đại lộ West Garvey, phía Đông Đại lộ Đại Tây Dương tại thành phố Monterey Park, bang California (Mỹ) xảy ra một vụ xả súng kinh hoàng.

Khi xem đoạn clip ghi lại hiện trường án mạng, nhiều người không khỏi thấy "lạnh gáy" vì thái độ tàn nhẫn của hung thủ Jing Yixin (38 tuổi). Đáng sợ hơn, cô Ling Ling Wang (36 tuổi), một trong hai nạn nhân, chính là vợ của hắn. Cặp vợ chồng đã có hai cô con gái, lần lượt là 12 và 9 tuổi.

Trong video, Wang ghé qua nhà hàng cùng một người đàn ông, được xác nhận là Zhaiming Li (37 tuổi). Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn đặt sát bên tường. Chính vào lúc đó, Jing xăm xăm bước vào, trên tay là chiếc túi màu nâu.

Vừa đến gần chiếc bàn, Jing lập tức rút súng nã liên tiếp vào Li khiến anh gục xuống tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng đó, Wang hoảng loạn đẩy Jing ra thì cũng bị hắn xả súng vào người và ngã xuống sàn. Hai nạn nhân đều tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện. 

Hiện chưa rõ vì sao Wang lại đi cùng người đàn ông khác đến nhà hàng ăn tối và động cơ khiến Jing sát hại cả hai. Liệu có phải hung thủ giết vợ vì bị "cắm sừng" không, mối quan hệ giữa 3 người này ra sao? Tài liệu của toà án cho thấy vụ việc liên quan đến một "báo cáo nghi ngờ lạm dụng trẻ em", nhưng chưa rõ nội dung và cũng không có thông tin chi tiết.

Một nhân chứng cho biết: "Tôi nghe thấy khoảng 6 phát súng, rồi tất cả nín bặt trong một lúc trước khi kẻ đó bắn thêm 6-8 phát nữa. Các đầu bếp sợ hãi lao ra ngoài". 

Sau khi gây án, Jing bỏ trốn đến biên giới Mỹ - Mexico. Ngày 6/4, cảnh sát bắt được người này về quy án tại Monterey Park nhờ sự trợ giúp của Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ cùng với FBI. Khoản tiền bảo lãnh của Jing là 2 triệu USD.

Theo cảnh sát trưởng Charles Calderaro ở thành phố Monterey Park, án mạng này không liên quan đến tội ác thù hận như những vụ tấn công có nạn nhân là người gốc Á gần đây. "Qua thông tin sơ bộ, có thể thấy đây không phải bất cứ hành động ngẫu nhiên hay tội ác thù ghét nào. Có vẻ như hung thủ đã có chủ đích sát hại nạn nhân", ông nói.

Chia sẻ

Theo

ABC7, Daily Mail

Tin mới nhất